Chiều qua, 5-1, khách hàng dùng thuê bao trả trước của MobiFone, VinaPhone, Viettel… tại TPHCM vẫn phải chen lấn và hòa lẫn cảm giác ngao ngán khi đến các điểm giao dịch của các nhà mạng trên để đăng ký.
Đến chiều tối 5-1, đại diện Viettel cho biết, hiện mạng này vẫn còn 10.000 - 15.000 thuê bao trong tổng số 23.000 thuê bao thuộc diện phải đăng ký chưa đăng ký. VinaPhone còn 1 triệu/25 triệu thuê bao phải đăng ký. MobiFone công bố 800.000 thuê bao cần đăng ký thông tin…
Liên quan đến việc thực hiện đăng ký lại thông tin của thuê bao di động trả trước theo Thông tư 22, chiều 5-1, lãnh đạo Bộ TT-TT đã có cuộc làm việc với các doanh nghiệp viễn thông, nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thời gian qua.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ TT-TT Lê Nam Thắng, trong cuộc họp, chủ yếu nói về thời hạn 31-12-2009 và việc xử lý những thuê bao trả trước không đăng ký thông tin theo quy định. Đối với những trường hợp sử dụng 1 CMND hoặc 1 hộ chiếu đăng ký quá 3 SIM trả trước đối với mỗi mạng, khi bắt đầu thực hiện Thông tư 22 (có hiệu lực từ 10-8-2009), theo báo cáo của các doanh nghiệp, con số này là 63 triệu SIM. Còn đến chiều 5-1, theo báo cáo của các doanh nghiệp, con số này là 3,5 triệu SIM.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, Bộ TT-TT đã đồng ý với kiến nghị của các doanh nghiệp, lùi thời hạn đăng ký lại thông tin cho 3,5 triệu SIM trả trước này đến hết 31-1-2010. Sau thời điểm này, những SIM nào không đăng ký lại thông tin sẽ cương quyết cắt liên lạc.
Đối với tình trạng các đại lý vẫn tìm cách “lách luật” bằng việc đăng ký lập doanh nghiệp, để có quyền đăng ký nhiều hơn 3 SIM trả trước mỗi mạng và đăng ký được thông tin cho hàng trăm, hàng ngàn SIM trả trước, theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, bản chất của vấn đề đó là lừa đảo. Khi các doanh nghiệp ký hợp đồng với các đại lý ủy quyền thì phải kiểm soát chặt chẽ việc phát hành SIM của những đại lý này.
Thanh tra Bộ, rồi Thanh tra các Sở TT-TT cũng như các cơ quan quản lý địa phương cũng phải vào cuộc để xử lý vấn đề này. Đây là vấn đề mang tính hành chính và sẽ bị xử phạt đúng quy định khi phát hiện các đại lý vi phạm.
Trong bối cảnh hiện nay, quyết định nói trên của Bộ TT-TT xem ra “có tình có lý” vì khách hàng sử dụng thuê bao trả trước sẽ có thêm cơ hội để đăng ký nhưng thực tế cũng cho thấy, đây là quyết định có lợi với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông vì nói cho cùng, doanh nghiệp không mong muốn cắt thuê bao của khách hàng.
Không chỉ vậy, quyết định gia hạn thêm lần này của Bộ TT-TT cũng cho thấy tính cương quyết thực thi pháp luật rất dễ bị dao động vì đã không ít lần gia hạn cho việc này. điều này cũng không ít thì nhiều tiếp tục tạo tâm lý “cứ từ từ” của không ít khách hàng sử dụng thuê bao trả trước.
Chính vì thế không ít người tiếp tục đặt câu hỏi: Lần này sẽ giải quyết dứt điểm hay sẽ thêm thời gian dây dưa?
B.Tân - K.Giang - T.Lưu