Giả hình sự, chặn xe đôi nam nữ kiểm tra hành chính lúc nửa đêm

Ngày 14-4, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai một nhóm đối tượng chặn xe người dân đi đường để yêu cầu kiểm tra hành chính lúc nửa đêm.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 12-4, anh L.H.T. (SN 2002, ngụ quận 10) lái xe máy chở bạn gái đi trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo (quận Bình Tân) thì bị nhóm thanh niên (12 người) ép xe.

Một người trong số đó xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu kiểm tra giấy tờ, vì nghi anh T. và bạn gái là cướp giật. Anh T. yêu cầu cho xem giấy tờ chứng minh là cảnh sát hình sự thì không ai đưa ra. Nghi ngờ nên anh T. định gọi điện thoại cho báo công an thì 8 đối tượng lên xe tẩu thoát.

4 đối tượng còn lại tiếp tục yêu cầu anh T. đưa giấy tờ kiểm tra. Lúc này, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân đi tuần tra phát hiện nên đưa các đối tượng này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm này gồm Hoàng Sang (SN 2001), Võ Thái Đăng (SN 2004, cùng ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Phạm Trung Hiếu (SN 1991, ngụ quận 12), Nguyễn Ngọc Hưng (SN 2004, ngụ quận 7). Từ lời khai, công an truy xét mời Thạch Ngọc Khánh (SN 2001, ngụ quận Bình Tân) và 1 nam thanh niên khác tới làm việc.

Giả hình sự, chặn xe đôi nam nữ kiểm tra hành chính lúc nửa đêm ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an 
Tại cơ quan công an, nhóm này khai tháng 4-2021, Khánh lập nhóm trên mạng xã hội Facebook có tên gọi “Đội tuần tra hỗ trợ về đêm – S.O.S. Bình Tân”, do Khánh làm trưởng nhóm.

Khánh khai lập nhóm với mục đích tuần tra đêm hỗ trợ người dân đi đường gặp khó khăn và tham gia truy bắt tội phạm. Nhóm này hoạt động tự phát. Mỗi thành viên trong nhóm Khánh tự trang bị cây dũ 3 khúc và bộ đàm.

Giả hình sự, chặn xe đôi nam nữ kiểm tra hành chính lúc nửa đêm ảnh 2 Tang vật bị thu giữ

Khoảng 22 giờ 30 ngày 12-4, cả nhóm nhận thông tin từ thành viên tên “Tâm Nguyễn” (chưa rõ lai lịch) báo có 2 đối tượng nghi vấn cướp giật điều khiển xe đi trên đường Tỉnh lộ 10. Do đó, Khánh cùng 11 thành viên tập hợp lại đi tìm và phát hiện anh T. đang chở bạn gái, đã yêu cầu kiểm tra.

Khánh khai mục đích của nhóm muốn kiểm tra do nghi ngờ là đối tượng tội phạm. Ngoài ra, cả nhóm không có hành vi tấn công, có lời nói đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, qua xác minh, công an xác định một thành viên trong nhóm từng có tiền án về tội “Cướp tài sản” vào năm 2007.

Tin cùng chuyên mục