Gia Lai: Huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà bị tốc mái do mưa đá, lốc xoáy

Mưa đá trên diện rộng kèm theo lốc xoáy bất ngờ trút xuống đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Sáng 5-7, ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các xã thống kê cụ thể thiệt hại về nhà cửa, cây cối do mưa đá và lốc xoáy gây ra để có hướng hỗ trợ.

“Trước mắt, để giúp dân ổn định cuộc sống, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo Huyện đội, Công an huyện, Đoàn Thanh niên huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa”, ông Nam cho biết thêm.

Gia Lai: Huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà bị tốc mái do mưa đá, lốc xoáy ảnh 1 Một căn nhà bị cuốn bay mái

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 4-7, mưa đá trên diện rộng kèm theo lốc xoáy bất ngờ trút xuống địa bàn đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây trồng của người dân.

Chỉ riêng xã Yang Trung (huyện Kông Chro), theo thống kê ban đầu, mưa đá kèm lốc xoáy đã khiến 13 căn nhà bị tốc mái, sập tường nhà và tường rào. Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng, trụ điện bị gãy đổ, rất may không có thiệt hại về người. Bên cạnh đó, mưa đá và lốc xoáy cũng gây ảnh hưởng 8 căn nhà ở thị trấn Kông Chro, 1 căn ở xã Yang Nam, 1 căn ở xã Chơ Glong.

Gia Lai: Huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà bị tốc mái do mưa đá, lốc xoáy ảnh 2 Một căn nhà bị ảnh hưởng do lốc xoáy

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Võ Nguyên Nam và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khảo sát, chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả. 

Tin cùng chuyên mục