Giá nhà ở Mỹ tăng cao

Theo hãng tin Market Watch, thống kê từ chỉ số giá nhà ở S&P CoreLogic Case-Shiller cho thấy, giá nhà tại Mỹ năm 2021 tăng 18,8% - mức tăng cao nhất trong vòng 34 năm qua, cao hơn nhiều so với mức tăng 10,4% của năm 2020. 
Thành phố Phoenix của Mỹ là nơi có giá nhà tăng cao nhất, ở mức 32,5%
Thành phố Phoenix của Mỹ là nơi có giá nhà tăng cao nhất, ở mức 32,5%

Đây cũng là năm có số lượng nhà ở được bán nhiều nhất trong vòng 15 năm trên thị trường bất động sản Mỹ. Theo đó, hơn 6 triệu căn nhà đã được bán dù nguồn cung đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay.

Các công ty xây dựng nhà ở tại Mỹ đã phải đối phó với sự gia tăng ở mức 2 con số về chi phí mua vật liệu cũng như tình trạng thiếu nhân công. Điều này khiến giá nhà tăng cao hơn và góp phần làm cho giá tiêu dùng nói chung tại Mỹ tăng tới mức cao nhất trong hàng chục năm qua.

Cũng theo chỉ số S&P CoreLogic Case-Shiller, thành phố Phoenix của Mỹ là nơi có giá nhà tăng cao nhất, ở mức 32,5%.

Tin cùng chuyên mục