Giá thuốc lại tăng

Giá thuốc lại tăng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời điểm cuối năm 2008, thị trường dược phẩm tương đối ổn định với khá nhiều mặt hàng thuốc giảm giá. Tuy nhiên, bước vào những ngày đầu năm 2009, không ít mặt hàng dược phẩm đang rục rịch tăng giá. Và Cục Quản lý dược Việt Nam cũng nhận định, năm nay thị trường dược sẽ chịu nhiều sức ép tăng giá.

Sao tăng mãi thế?

Giá thuốc lại tăng ảnh 1
Giá thuốc tăng khiến người bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Q.KHÁNH

Tại chợ thuốc Ngọc Khánh (Hà Nội) những ngày đầu năm cho dù đã khá muộn nhưng lượng khách mua thuốc vẫn tấp nập.

Phần lớn giao dịch buôn bán ở đây là bán sỉ nhưng theo một số khách hàng, dù mua với số lượng lớn nhưng nhiều loại không hề giảm giá mà còn tăng từ 5%-10%, nhất là kháng sinh ngoại và thuốc đặc trị ngoại nhập.

Anh Nguyễn Ngọc Trung, chủ một hiệu thuốc cho biết, cách đây chỉ vài tuần, anh lấy buôn thuốc Zinnat 500mg chỉ có 207.000 đồng/hộp thì nay đã lên tới 226.000 đồng/hộp.

Efferalgan 500mg của Pháp cũng tăng từ 33.000 đồng lên 37.500 đồng/hộp. Insulin của Ba Lan tăng từ 72.000 đồng lên 88.000 đồng/lọ. Atarax 25mg hộp/30viên cũng tăng thêm 5.000 đồng lên 57.000 đồng/hộp…

Không chỉ có chợ thuốc Ngọc Khánh, tại những trung tâm dược phẩm khác như Láng Hạ, Văn Miếu, Hai Bà Trưng, khá nhiều loại thuốc ngoại nhập dù được bán lẻ, hay bán buôn thì giá cũng tăng cao hơn so với thời điểm tháng 11 và 12-2008. Hoặc nếu không, nhiều cửa hàng cũng thông báo một số thuốc sẽ phải điều chỉnh giá trong thời gian tới. 

Tại một nhà thuốc trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, một phụ nữ dáng vẻ khắc khổ, cứ nâng lên đặt xuống quyển sổ y bạ, lặng lẽ nói: Hơn 400.000 đồng tiền thuốc rồi mà cũng chỉ mua được một nửa toa. Sao thuốc cứ đắt mãi thế, không biết từng này thuốc có đủ chữa khỏi bệnh cho thằng út nhà tôi không, nhưng bây giờ thì đã mất đứt nửa tháng tiền ăn của cả nhà rồi...

Không chỉ có người dân mà nhiều bệnh viện cũng cho biết, tới thời điểm này họ đã nhận được thông báo từ phía một số nhà nhập khẩu và phân phối thuốc sẽ tăng giá một số thuốc, do giá nhập khẩu tăng và những biến động của thị trường tiền tệ.

Nhiều sức ép tăng giá

Giá thuốc lại tăng ảnh 2
Thuốc được sản xuất trong nước hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào giá nguyên liệu nhập khẩu. Ảnh: Q.KHANH

Trước tình hình giá thuốc có xu hướng biến động, Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh dược Việt Nam cho biết, thuốc ngoại trên thị trường trong nước có thể sẽ tăng tiếp từ 4%-10% do tỷ giá USD tăng. Bên cạnh đó, nhu cầu thuốc sẽ tăng vì các công ty dược và các bệnh viện đặt hàng, đấu thầu theo kế hoạch đầu năm sẽ khiến cho mặt hàng “nhạy cảm” này biến động.

Về phía Cục Quản lý dược Việt Nam, Cục trưởng Trương Quốc Cường dự báo, tình hình thị trường dược phẩm năm 2009 sẽ phải chịu khá nhiều sức ép tăng giá, cho dù chỉ số giá tiêu dùng liên tục giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao.

Đặc biệt, những khó khăn trong năm 2008 sẽ làm hạn chế hoạt động mở rộng đầu tư của doanh nghiệp dược phẩm trong năm 2009 tạo sức ép tăng giá thuốc, đặc biệt với thuốc sản xuất trong nước vì còn phụ thuộc quá nhiều vào giá nguyên liệu nhập khẩu.

Trước sức ép và biến động về giá thuốc, ông Trương Quốc Cường cho biết, một trong những giải pháp nhằm quản lý giá thuốc chặt hơn trong năm 2009 là sẽ thí điểm đấu thầu quốc gia một số thuốc có tỉ trọng cao; báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm sửa đổi và bổ sung cơ chế sử dụng quỹ dự trữ lưu thông thuốc và mở rộng loại hình doanh nghiệp tham gia, mở rộng danh mục thuốc và hoạt chất và nguyên liệu. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quản lý giá thuốc tại các nhà thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện công lập và ổn định giá thuốc do ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Trong giai đoạn trước mắt, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá thuốc và tiếp tục đảm bảo đủ nguồn cung các mặt hàng thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009.

Khánh Nguyễn

Tin cùng chuyên mục