Giá vé “chợ đen” xem chung kết Thái Lan - Việt Nam tăng phi mã

Tối 14-1, anh Sootkhate - một CĐV Thái Lan đến từ tỉnh Buriram chia sẻ với chúng tôi về thông tin một người nhượng lại 750 bath (hơn 500.000 Việt Nam đồng) cho vé ở khán đài khu vực phía Bắc có giá 250 bath (hơn 170.000 đồng). Theo nam CĐV này, giá “chợ đen” 750 bath chỉ là “hữu nghị” bởi có nơi bán đến 1.000 bath.
Giá vé xem trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam tăng phi mã
Giá vé xem trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam tăng phi mã

Đến chiều 15-1, truyền thông Việt Nam có mặt ở sân thi đấu Thammasat ghi nhận giá vé đã tăng đến 3.000 baht khi được một phe vé tiếp cận chào mua. Tức gấp 12 lần so với giá gốc và gấp 4-5 lần chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Với vị trí ngồi có mệnh giá 450 baht (khu vực phía Đông) và 600 baht (khu vực phía Tây) cũng tăng mức tương tự khi được tuồn ra “chợ đen”.

Truyền thông Thái Lan cũng xác nhận về việc vé gốc đã bị các dân buôn rao bán bên ngoài với giá rất cao, tăng phi mã theo thời gian. Tất nhiên, mức giá “chợ đen” này được ghi nhận 1 ngày trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra vào 19g30 tối 16-1. Sát giờ thi đấu giá thị trường “chợ đen” sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu mua từ người hâm mộ. Nhưng với việc Thái Lan đã có lợi thế lớn sau trận hòa 2-2 trước Việt Nam ở lượt đi, khả năng giá vé “chợ đen” sẽ còn tăng.

“Cơn sốt” vé xem trận chung kết Thái Lan và Việt Nam đã được truyền thông 2 nước đăng tải cách đây vài ngày. Cụ thể vào hôm 12-1, chỉ sau 5 phút mở bán trực tuyến, hơn 20.000 vé được Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) phân phối đã tiêu thụ hết. Nhưng trước đó một ngày, FAT đã mở bán vé khuyến mãi giảm 20% so với giá gốc dành cho các CĐV có thẻ hội viên.

Một CĐV Thái Lan đã nhận được vé mua trực tuyến bằng đường bưu điện

Một CĐV Thái Lan đã nhận được vé mua trực tuyến bằng đường bưu điện

“Chỉ có một công ty bán vé (Thai Ticket Major - PV) và việc bán vé sớm cho CĐV thành viên thật không công bằng cho tất cả mọi người. FAT nên chia vé cho 3 hoặc 4 công ty đối tác khác nhau để người hâm mộ có cơ hội đặt vé, chứ không chỉ 1 đơn vị hay nhóm nào đó. Rất khó đặt vé xem trận đấu hay xem ca nhạc lớn ở Thái Lan, bởi hết vé rất nhanh. Có người đặt hết và bán lại với giá cao”, CĐV Sootkhate chia sẻ với chúng tôi,

Nam CĐV tiếp lời: “Chúng tôi không mua vé. Tôi và một vài CĐV ở Buriram không mua vé bên ngoài, không công bằng khi trả giá đắt và quyết định xem tivi trận chung kết lượt về. Hãy để thị trường chợ đen giữ nó. FAT hãy sớm khắc phục vấn đề này cho tất cả những người ủng hộ có cơ hội mua vé”.

Với hơn 20.000 vé đã được bán hết, khả năng trận chung kết giữa Thái Lan gặp Việt Nam sẽ phá vỡ kỷ lục 18.927 khán giả đến sân Thammasat theo dõi AFF Cup 2022 được thiết lập ở trận bán kết lượt về của Thái Lan và Malaysia.

Theo truyền thông Thái Lan, có khoảng 2.000 đã được bán cho CĐV Việt Nam. Trong đó, 500 CĐV đến từ Việt Nam và số còn lại đã được bán cho người Việt đang sinh sống ở xứ chùa Vàng. FAT bán vé cho CĐV đội khách mệnh giá 750 baht - cao nhất trong 4 mệnh giá được công bố. Khu vực cổ vũ cho giới mộ điệu Việt Nam nằm sát khu vực truyền thông tác nghiệp ở khán đài A.

Tin cùng chuyên mục