Giấc mơ màu của 8 nhiếp ảnh gia

Triển lãm “Những nhà nhiếp ảnh vẽ tranh” lần 2 với chủ đề “Giấc mơ màu” vừa được khai mạc tại Hội Mỹ thuật TPHCM. 

Triển lãm giới thiệu 99 tác phẩm sơn dầu, acrylic, bột màu, màu nước với các chủ đề: phong cảnh, chân dung, tĩnh vật, trừu tượng bằng nhiều phong cách và ý tưởng. 8 tác giả tham gia triển lãm lần này là 8 nghệ sĩ nhiếp ảnh kiêm nhà báo, họa sĩ nổi tiếng của thành phố.

Giấc mơ màu của 8 nhiếp ảnh gia ảnh 1 Các bạn nhỏ xem tranh tại triển lãm
Người xem sẽ được chứng kiến những tác phẩm hội họa về tuổi thơ của tác giả Tôn Thất Bằng; về biển, đảo của Nguyễn Trọng Tâm; về Tây Bắc, Hội An, Hà Nội của Vũ Kim Sơn; về miền Tây mùa nước nổi của Nguyễn Tiến Lễ; về mùa thu của Nguyễn Hồng Nga; về Tây Nguyên của Nguyễn Xuân Mai; về các thiếu nữ của Hoàng Quốc Tuấn; loạt tranh biếm họa của Nhữ Đình Ngoạn.

Nó cho thấy những góc nhìn mới, khá thú vị của các nhiếp ảnh gia “chơi đùa” với màu sắc, mang đến những tác phẩm hội họa không chỉ đậm tính mỹ thuật mà còn có tính thời sự cao. Triển lãm được thực hiện nhằm gây quỹ từ thiện “Vì nỗi đau da cam”, sẽ mở cửa đến hết ngày 6-11.   

Tin cùng chuyên mục