Giải Bida báo chí ĐBSCL năm 2022 thu hút hơn 100 cơ thủ

Giải Bida báo chí khu vực ĐBSCL là hoạt động thể dục, thể thao vui tươi, lành mạnh dành cho đội ngũ những người làm báo thuộc các văn phòng đại diện của những cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM đóng tại TP Cần Thơ, cùng những cơ quan báo chí địa phương ở các tỉnh ĐBSCL.  

Chiều 12-6, Trung tâm PTTH Quân đội tại TP Cần Thơ (đơn vị đăng cai) giải Bida báo chí khu vực ĐBSCL lần thứ XIV – năm 2022 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải, sau một ngày tranh tài sôi nổi của hơn 100 cơ thủ là phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên… đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM có văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ, cùng các cơ quan báo chí ở các tỉnh ĐBSCL.

Giải Bida báo chí ĐBSCL năm 2022 thu hút hơn 100 cơ thủ ảnh 1 Giải Bida báo chí khu vực ĐBSCL lần thứ XIV – năm 2022

Theo đó, vượt qua 6 vòng đấu, 2 cơ thủ là Nguyễn Thanh Phúc (Đài PTTH tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Nhân (Báo Công an TPHCM) đã xuất sắc giành giải nhất.

Ban tổ chức trao giải nhất cho 2 cơ thủ 

Giải nhì thuộc về 2 cơ thủ Nguyễn Thành Huấn (Đài PTTH tỉnh Hậu Giang) và Lê Quang Thư (Báo Phụ nữ TPHCM).

Ban tổ chức trao giải nhì cho 2 cơ thủ 

Đồng giải ba là 2 cặp cơ thủ: Cao Phong (Báo Sài Gòn Giải Phóng) và Nguyễn Văn Là (Báo Cần Thơ), cùng cặp cơ thủ Lưu Trung Yên (Tạp chí Bầu trời mở) và Huỳnh Tấn Thanh (Báo Đại Đoàn kết).

Những cơ thủ đạt giải ba 

Giải Seri cao điểm nhất thuộc về cơ thủ Nguyễn Thanh Phúc (Đài PTTH tỉnh Cà Mau) với 32 điểm.

Giải Bida báo chí ĐBSCL năm 2022 thu hút hơn 100 cơ thủ ảnh 5 Giải Seri cao điểm nhất thuộc về cơ thủ Nguyễn Thanh Phúc (Đài PTTH tỉnh Cà Mau) 

Giải Bida báo chí khu vực ĐBSCL là hoạt động thể dục, thể thao vui tươi, lành mạnh dành cho đội ngũ những người làm báo thuộc các văn phòng đại diện của những cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM đóng tại TP Cần Thơ, cùng những cơ quan báo chí địa phương ở các tỉnh ĐBSCL.  

Giải Bida báo chí ở ĐBSCL nhằm tăng cường mối quan hệ thân thiết giữa những người làm báo trong khu vực 

Giải đấu cũng nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa những người làm báo ở khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, đây cũng giải đấu chào mừng kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam… 

Tin cùng chuyên mục