Giải bóng đá U21 Quốc gia 2022: U21 Hà Nội giành ngôi vô địch

Các cầu thủ trẻ của bóng đá U21 Hà Nội cùng HLV trưởng Phạm Minh Đức đã có niềm vui vô địch với chiến thắng tại chung kết.
U21 Hà Nội (vàng) đã có ngôi vô địch năm nay
U21 Hà Nội (vàng) đã có ngôi vô địch năm nay

Giải đấu đã khép lại trên sân vận động Vinh (Nghệ An) với ngôi vô địch thuộc về đội U21 Hà Nội sau trận chung kết tối ngày 30-12.

Trước giờ khai cuộc, khán giả chờ đợi trận chung kết giữa U21 Hà Nội và U21 Bình Dương sẽ diễn ra hấp dẫn, đúng nghĩa của một trận cầu tranh cúp vô địch. Điều đó đã diễn ra thực tế trên sân ngay từ khi khai cuộc. Cầu thủ hai đội chủ động tạo các tình huống phối hợp nhằm đưa bóng vào khu vực cầu gôn để các tiền đạo dứt điểm. Ngay những phút đầu, U21 Bình Dương tạo được tình huống nguy hiểm sau khi cầu thủ Ngọc Chiến sút bóng kỹ thuật uy hiếp khung thành U21 Hà Nội nhưng thủ thành Văn Chuẩn (U21 Hà Nội) đã cứu thua thành công. Lẽ ra, U21 Hà Nội có thể mở tỉ số ngay hiệp 1 nhưng pha phối hợp tấn công của họ trước khung thành đối phương lại kết thúc bằng đường đệm bóng cận thành...ra ngoài của cầu thủ Anh Tú sau khi bóng chạm cột dọc.

Hiệp 1 đã khép lại không có bàn thắng. Hiệp 2 của trận đấu được đẩy cao tốc độ hơn. Trong một tình huống phối hợp ăn ý, cầu thủ U21 Hà Nội đã sút tung lưới U21 Bình Dương với pha dứt điểm của Ngô Văn Sỹ. Tiếp sau pha ghi bàn này, Văn Sỹ còn có thêm 2 cơ hội có thể ghi bàn gia tăng cách biệt nhưng đều bỏ lỡ.

Tuy vậy, bàn thắng duy nhất đủ để U21 Hà Nội thắng đối thủ 1-0 tại chung kết và giành cúp vàng vô địch.

Ngôi vô địch còn giúp U21 Hà Nội trở thành đội bóng có nhiều lần vô địch nhất của giải đấu (6 lần).

Tin cùng chuyên mục