Giải cứu hai mẹ con bị nam thanh niên nghi ngáo đá dùng dao, kéo khống chế trong phòng trọ

Nhận tin báo về vụ thanh niên nghi ngáo đá dùng dao, kéo khống chế 2 mẹ con ở phòng trọ, công an đã có mặt tiến hành giải cứu thành công cả 2 mẹ con và khống chế bắt giữ được đối tượng cùng tang vật.
Hùng tại cơ quan công an
Hùng tại cơ quan công an

Ngày 14-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa giải cứu thành công hai mẹ con bị đối tượng Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, ngụ TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) nghi ngáo đá dùng dao khống chế uy hiếp tại 1 phòng trọ trong khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 13-6, Hùng có biểu hiện nghi ngáo đá đi lang thang ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Khi Hùng đi tới trước cửa phòng trọ của chị Trần Thị Thu Huyền (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) tại KP 5, phường Tân Hiệp thì thấy cửa mở nên đi vào.

Sau đó, Hùng dùng dao và kéo khống chế chị Huyền cùng con trai 7 tuổi của chị kéo vào nhà tắm. Sự việc được người dân phát hiện báo cho công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an phường Tân Hiệp đã có mặt phong toả hiện trường lên phương án giải cứu các nạn nhân bên trong.

Đến 21 giờ 40 cùng ngày, lực lượng công an mới khống chế bắt giữ được Hùng và giải cứu 2 mẹ con chị Huyền ra bên ngoài. Hai mẹ con được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, ổn định tinh thần.

Công an cũng đã đưa Hùng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục