“Giai điệu mùa thu” 2017: Đại tiệc nghệ thuật đỉnh cao

Sáng 2-8, tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch TPHCM họp báo công bố thông tin chính thức về Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” 2017. Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật từ ngày 19-8 đến 27-8-2017.

NSƯT Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch TPHCM (HBSO) cho biết, Liên hoan lần thứ 11 nhận được sự ủng hộ, tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đến từ: Đức, Nga, Macedonia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ… Cùng tham gia còn có các nghệ sĩ ở Hà Nội, Nhạc viện TPHCM.
Hơn 200 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ cùng phối hợp trình diễn trong 12 chương trình nhạc kịch, hòa nhạc thính phòng, giao hưởng và múa đương đại, tại Nhà hát Thành phố.
 “Giai điệu mùa thu” 2017: Đại tiệc nghệ thuật đỉnh cao ảnh 1 NSƯT Trần Vương Thạch - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM  tại buổi họp báo giới thiệu Liên hoan "Giai điệu mùa thu" 2017
Đặc biệt, điểm nhấn của liên hoan năm nay chính là lần đầu tiên HBSO đầu tư dàn dựng hoàn chỉnh vở nhạc kịch Con dơi do đạo diễn David Hermann, nhạc trưởng Askan Geisler, nhạc trưởng và dàn dựng hợp xướng Trần Nhật Minh cùng hợp tác thực hiện, hoàn thiện, với sự tham gia trình diễn của gần 130 nghệ sĩ. Trong Con dơi, toàn bộ nghệ sĩ tham gia biểu diễn đều là nghệ sĩ Việt Nam, hát bằng tiếng Đức và thoại bằng lời Việt. Vở opera kinh điển này sẽ diễn liên tục trong hai đêm 19 và 20-8.  

Để thực hiện vở diễn này, HBSO đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Viện Goethe tại Việt Nam, đã tạo điều kiện để đạo diễn, nhạc trưởng và chuyên gia huấn luyện ngôn ngữ của Đức đến TPHCM luyện tập trực tiếp với các nghệ sĩ Việt Nam. Ngoài ra còn giúp đỡ về đạo cụ, thực hiện thiết kế không gian bên ngoài và bên trong sân khấu sao cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Nhà hát Thành phố.

Riêng phần phục trang của vở nhạc kịch được Nhà thiết kế Quỳnh Paris đảm nhận thực hiện. Nhà thiết kế Quỳnh Paris cho biết, sẽ giữ nguyên phong cách phục trang Châu Âu, nhưng về màu sắc, sẽ phối màu để các phục trang thêm lung linh, hài hòa giữa nét đẹp châu Âu và sắc màu châu Á.

 “Giai điệu mùa thu” 2017: Đại tiệc nghệ thuật đỉnh cao ảnh 3 BTC, nghệ sĩ, đạo diễn tham gia Liên hoan "Giai điệu mùa thu" 2017
Trước khi diễn ra liên hoan, vào sáng 19-8, trước sảnh Nhà hát Thành phố sẽ biểu diễn chương trình Hòa nhạc Kèn, do dàn kèn Nhạc Viện TPHCM biểu diễn. Chương trình hòa nhạc này sẽ trình diễn thêm một xuất vào buổi sáng ngày 27-8.  

Liên hoan còn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả TPHCM và du khách quốc tế bằng các chương trình biểu diễn đặc sắc: hòa nhạc các tài năng trẻ Nga, Armenia (tối 22-9); hòa nhạc Đêm nhạc thính phòng Pháp (tối 23-8; hòa nhạc các tài năng trẻ Việt Nam (17 giờ ngày 24-8); đêm hòa nhạc thính phòng Tám mùa (tối 24-8); hòa nhạc Guitar cổ điển (17 giờ ngày 25-8); hòa nhạc gala Hành trình âm nhạc châu Âu (tối 25-8); hòa nhạc và múa đương đại Đi qua tình yêu (tối 26-8); hòa nhạc giao hưởng đặc biệt bế mạc liên hoan (tối 27-8)

Năm 2005, Liên hoan Nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” ra đời với mong muốn giới thiệu những tài năng trẻ Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài và có những thành tích nổi bật.

Sau 10 lần tổ chức, “Giai điệu mùa thu” đã trở thành một thương hiệu nghệ thuật ý nghĩa, uy tín, do HBSO tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là liên hoan nghệ thuật có chất lượng, mang tính quy mô, ngày càng được mở rộng, quy tụ được đông đảo những nghệ sĩ tài năng tại Việt Nam và quốc tế cùng tham gia, góp sức, biểu diễn phục vụ công chúng, góp phần làm đa dạng hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục