Giải hạng Nhất 2022: Khánh Hòa lên đầu bảng, thủ môn Phú Thọ phạm sai lầm khó hiểu

Vòng 19 ở Giải hạng Nhất quốc gia - LS Cup 2022, Khánh Hòa dễ dàng đánh bại chủ nhà Phù Đổng tỉ số 3-0 để chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi sai lầm của thủ môn Nguyễn Nhật Trường gián tiếp khiến Phú Thọ thua 0-3 trước đội khách Phố Hiến.

Khánh Hòa tạm chiếm ngôi đầu ở Giải hạng Nhất sau khi đánh bại Phù Đổng. ẢNH: MINH HOÀNG
Khánh Hòa tạm chiếm ngôi đầu ở Giải hạng Nhất sau khi đánh bại Phù Đổng. ẢNH: MINH HOÀNG

Đây cũng là 2 trận đấu diễn ra sớm nhất vào chiều 12-10. Trong 3 bàn thắng của Khánh Hòa ghi vào lưới Phù Đổng thì Nguyễn Minh Huy có 1 lần điền tên lên bảng điểm. Riêng tiền đạo Lê Thanh Bình lập cú đúp để nâng tổng bàn thắng lên con số 7 sau 7 trận đã ra sân. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1995 vẫn kém cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” là Nguyễn Thanh Nhàn với 3 pha lập công.

Thanh Nhàn là tác giả mở điểm trong chiến thắng 3-0 của đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Trung trên sân Việt Trì. Tình huống mà thủ môn Nhật Trường (Phú Thọ) đã phạm sai lầm đầy ngớ ngẩn, khi chủ động bắt bài quả tạt của đối phương nhưng lại để bóng đi qua 2 chân và tạo cơ hội cho Thanh Nhàn đệm bóng cận thành. Sai số của Nhật Trường, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Giải hạng Nhất 2022: Khánh Hòa lên đầu bảng, thủ môn Phú Thọ phạm sai lầm khó hiểu ảnh 1 Lê Thanh Bình đã có 7 bàn thắng sau 7 trận ra sân thi đấu. ẢNH: MINH HOÀNG
Điều này tạo ra nhiều kẽ hở cho Phú Hiến tổ chức phản công. Đến phút 88, Lê Hải Đức trong nỗ lực phá bóng đã vô tình phản lưới nhà, gián tiếp nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách. Và cũng chính Hải Đức chỉ 1 phút sau đã phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Anh Tuấn để nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Phút cuối cùng, Anh Tuấn đã khép lại trận cầu thăng hoa của Phù Đổng để ấn định chiến thắng 3-0.

Trận đấu còn lại còn lại, chủ nhà Cần Thơ đánh bại đội xếp áp chót Đắk Lắk tỉ số 2-1. Kết quả này giúp đại diện đến từ miền Tây có 23 điểm, hơn đội cuối bảng Bình Phước đến 11 điểm, và gần như trụ hạng khi chỉ còn 3 vòng đấu. Ngược lại, Đắk Lắk chỉ hơn Bình Phước 2 điểm, nguy cơ rớt xuống Giải hạng Nhì sang năm hoàn toàn có thể xảy ra. 

Khép lại vòng 19, Khánh Hòa tạm dẫn đầu với 36 điểm. Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt Phố Hiến (35 điểm), Công an Nhân dân (34 điểm) và Quảng Nam (33 điểm). Tuy nhiên, Khánh Hòa và Quảng Nam vẫn còn 1 trận đấu bù với nhau. Cuộc đua giành 2 suất thăng hạng V-League 2023 đang có chuyển biến khó lường, khi tốp 2 liên tục đổi chủ sau mỗi vòng đấu.

Tin cùng chuyên mục