Giám định tâm thần đối tượng dùng rựa chém một phụ nữ dã man

Ngày 9-11, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Long (29 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), là đối tượng dùng rựa chém cụ bà một cách dã man.

Đối tượng Long tại cơ quan công an
Đối tượng Long tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8-11, Long điều khiển xe máy từ thị trấn Trà My về nhà tại xã Trà Giang, khi đi ngang qua một cửa hàng gần trụ sở UBND xã Trà Giang, Long phát hiện bà N.T.N.Th. (65 tuổi, trú cùng thôn với Long) đang ngồi nói chuyện.

Giám định tâm thần đối tượng dùng rựa chém một phụ nữ dã man ảnh 1 Hiện trường vụ việc
Nhớ lại trước đây có mâu thuẫn với bà Th., Long chạy về nhà lấy 1 cây rựa rồi quay lại lao vào chém trúng lưng bà Th.. Khi nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, Long đuổi theo chém tiếp nhiều phát trúng vào vùng đầu, cổ và thân người bà Th..

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã, công an huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ đối tượng Long.

Tại Cơ quan Công an, Trần Thanh Long khai nhận chém bà Th. là do trước đây có mâu thuẫn trong sinh hoạt với bà Th.. Đối tượng Long cho rằng bà Th. và gia đình bà coi thường mình nên bực tức.

Giám định tâm thần đối tượng dùng rựa chém một phụ nữ dã man ảnh 2 Đối tượng Long tại cơ quan công an
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đối tượng Trần Thanh Long có cung cấp thông tin Long bị bệnh tâm thần phân liệt cùng biên bản của bệnh viện. Lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My cho biết, các giấy tờ mà gia đình cung cấp không có giá trị pháp lý, hiện chưa có cơ sở để kết luận đối tượng Long có bị tâm thần hay không. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ giám định tâm thần đối với đối tượng này.

Về phía nạn nhân, hiện tại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Tin cùng chuyên mục