Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei ngày 3-10 đã tới Iran để cụ thể hóa các thỏa thuận mà Iran đã đạt được với nhóm P5+1 vào ngày 1-10. Ông ElBaradei dự kiến sẽ gặp ông Ali Akbar Salehi, người đứng đầu cơ quan nguyên tử của Iran.
Mục đích chính chuyến thăm của người đứng đầu IAEA là để Iran sớm mở cửa nhà máy hạt nhân thứ hai cho các thanh sát viên vũ khí LHQ. Các nước phương Tây gây áp lực để Iran trong vòng 2 tuần phải mở cửa nhà máy này và yêu cầu Iran ngừng ngay tất cả mọi hoạt động mở rộng chương trình hạt nhân của mình. Việc Iran đồng ý xuất urnium sang nước thứ ba để làm giàu được đánh giá cao nhưng đối với phương Tây là chưa đủ. Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, cuộc đàm phán vừa qua tại Geneva “bước đầu có tính xây dựng” nhưng Iran phải làm nhiều hơn để chứng minh rằng nước này không tích trữ uranium làm giàu cho mục đích sản xuất bom hạt nhân.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì cho rằng các thỏa thuận tại Geneva “lạc quan nhưng thận trọng”. Theo ông AlBaradei, việc Iran công bố nhà máy hạt nhân mới đã xây từ trước đó hơn 3 năm là “sai luật pháp” và lẽ ra Iran đã phải báo cáo IAEA ngay từ khi thiết kế.
H.Quốc (Theo AFP)