Vụ phát hiện kho hàng quân trang tại quận Tân Phú

Giám đốc “trình diện” bằng tin nhắn đe dọa

(SGGP-12G).- Sáng nay, 29-6, trao đổi với Báo SGGP 12 Giờ, ông Phạm Thanh Bình, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) Tân Phú, cho biết, chủ kho hàng quân trang, quân dụng (bị phát hiện vào ngày 24-6, Báo SGGP đã thông tin) là ông Tô Tuấn Anh vẫn chưa đến cơ quan chức năng làm việc theo giấy mời.

Được biết, toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ. Theo điều tra ban đầu, 2 cơ sở chứa hàng quân trang đều là “văn phòng đại diện Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi Tia Sáng” (có địa chỉ tại thị xã Bảo Lộc, huyện Lâm Đồng) do ông Tô Tuấn Anh là Hiệu trưởng kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Tài Lan Anh.

Qua trao đổi, ông Bình, Đội trưởng Đội QLTT Tân Phú cho biết, giá trị lô hàng nêu trên vẫn chưa được xác định. Ngoài ra, ông Tô Tuấn Anh không những không chấp hành theo giấy mời mà còn có ý định chống đối. Ông Tuấn Anh đã không ít lần điện thoại và gửi tin nhắn đe dọa vào điện thoại của ông Bình.

Được biết, vào chiều ngày 24-6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Tân Phú phối hợp cùng Công an quận Tân Phú tiến hành kiểm tra Công ty TNHH SX-XNK Tài Lan Anh (địa chỉ số 48/2/7 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) và Công ty Cổ phần SX-TM-XNK Phúc Thọ (số 007 lô C, khu chung cư Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú).

Tại kho của 2 công ty nêu trên, lực lượng kiểm tra đã phát hiện hàng chục bao tải chứa các mặt hàng quân trang, quân dụng. Qua thống kê, lô hàng nêu trên, gồm: hơn 200 NBH (trong đó có gần 100 NBH có chữ CSGT, CS 113, CSCĐ; gần 1.000 lưới sắt chắn mũ, ốp chân, tay, chống va đập; một số khiên nhựa có chữ POLICE, nón két pi, nón cối quân đội, giày…

Liên quan đến kho hàng nêu trên, Trung tá Đoàn Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13, Công an TPHCM), cho biết: “Cách đây hơn 1 năm, khi chúng tôi phát hiện Công ty Tân Toàn Phát cũng do ông Tô Tuấn Anh là giám đốc quản lý đang bán còng, roi điện, gậy cao su….

Tại thời điểm đó, ông Tô Tuấn Anh là công an viên tại một xã của tỉnh Lâm Đồng và đã nghỉ việc!”. Lần đó, song song với quyết định xử phạt hành chính, tịch thu số hàng nêu trên, PC13, Công an TPHCM đã liên hệ bằng văn bản với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động. Thế nhưng, đến nay công ty này lại đổi tên và tiếp tục kinh doanh các mặt hàng cấm!

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục