Giảm lúa vụ 3, nông dân nuôi cá, trồng sen mùa nước nổi

Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết: Vụ lúa thu đông (vụ 3) năm 2022, nông dân Hậu Giang chỉ gieo sạ khoảng 35.400ha trong tổng số khoảng 77.000ha đất lúa của tỉnh, chiếm chưa đến 50% diện tích. 
Giảm lúa vụ 3, nông dân nuôi cá, trồng sen mùa nước nổi

Điều đáng mừng là nông dân bỏ sản xuất lúa vụ 3 và chuyển sang mô hình sản xuất linh hoạt. Điển hình là mô hình nuôi cá trên ruộng được nhiều người dân lựa chọn để thay thế sản xuất lúa vụ 3 kém hiệu quả trong mùa nước nổi. Trong đó tập trung nuôi cá rô, cá lóc, trê vàng…

Ngoài hiệu quả kinh tế, việc nuôi cá đồng trên ruộng mùa nước nổi còn làm tăng độ phì nhiêu của đất. Các loại cá còn ăn rong rêu, vệ sinh đồng ruộng, hạn chế được các loại cỏ dại, giảm chi phí đầu tư cho vụ lúa tiếp theo. Ngoài ra, trồng sen mùa nước nổi cũng giúp nhiều nông dân đạt thu nhập cao gấp 2-3 lần so với làm lúa vụ 3.

Tin cùng chuyên mục