Giảm nguy cơ tử trận

Văn phòng Các dự án nghiên cứu triển vọng của Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) có chương trình tên gọi Biostasis, hướng tới tạo ra chất lỏng đặc biệt hoạt tính cao để tiêm vào ven của người lính bị thương.
Giảm nguy cơ tử trận

Thành phần này sẽ làm chậm lại các phản ứng sinh hóa trong cơ thể binh sĩ bị thương - biện pháp không chỉ ngăn chặn xuất huyết nghiêm trọng, mà còn tạo điều kiện cho việc đưa dung dịch muối vào cơ thể khi mất máu nhiều. 

Theo quan điểm của các chuyên gia từ DARPA, thành phần hóa học của loại thuốc mới này dựa trên cơ sở những kết quả tiên tiến trong điều trị tế bào, cho phép đẩy nhanh việc cứu sống binh sĩ trên chiến trường cũng như giảm nhẹ cho khâu phục hồi trong bệnh viện.

Tin cùng chuyên mục