Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia

Chiều 23-11 tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra tọa đàm Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, năm 2022.

Quang cảnh buổi giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia
Quang cảnh buổi giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia

Tham dự có Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Trung tướng Tien Sophonrnvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Quốc phòng Campuchia cùng với hơn 100 cán bộ, sĩ quan trẻ đại diện cho hai lực lượng.

Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia ảnh 1 Đại tá Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại tọa đàm
Phát biểu đề dẫn, Thượng tá Đoàn Ngọc Báo, Trưởng phòng Công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, thời gian qua, đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 10 tỉnh biên giới của Việt Nam đã phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới 9 tỉnh biên giới của Campuchia luôn thể hiện và phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, khát vọng, cống hiến, cùng nhau giữ gìn, bảo vệ biên giới.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng 2 bên đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng của mỗi nước, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia ảnh 2 Trung tướng Tien Sophonrnvong phát biểu tại tọa đàm
Đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ 2 bên đã thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới cho khoảng 1,3 triệu lượt người với gần 900 ngàn lượt phương tiện, khoảng 27 triệu tấn hàng hóa; bắt giữ 149 vụ, với 557 đối tượng phạm tội, thu giữ trên 500 viên và 5kg ma túy tổng hợp.
Ngoài ra, hai bên cũng đã kết nghĩa được 32 cặp đồn, trạm biên phòng, 45 cặp cụm dân cư hai bên biên giới và giúp đỡ 102 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Campuchia, thường xuyên tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân...
Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia ảnh 3 Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Trưởng đoàn sĩ quan trẻ Biên phòng Campuchia
Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Tien Sophonrnvong và Đại tá Nguyễn Quốc Cường ghi nhận, biểu dương thành tích mà đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ 2 bên đã đạt được trong thời gian qua.
‘‘Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Campuchia tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ sĩ quan Biên phòng trẻ của hai nước sẽ kế tục và tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ngày càng đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, góp phần xứng đáng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của hai nước và xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, Đại tá Nguyễn Quốc Cường, bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục