Giáo viên dạy nghề còn yếu kỹ năng thực hành

(SGGP).- Ngày 28-9, tại TPHCM, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH) đã tổ chức hội thảo đánh giá giáo trình, tài liệu chương trình sư phạm nghề tiếp cận trình độ quốc tế. Với mục tiêu đến năm 2020, cả nước sẽ có 27,5 triệu lao động được đào tạo nghề trong đó có 1 triệu lao động nông thôn và 90% lao động được đào tạo có việc làm phù hợp.

Hiện tại, Tổng cục Dạy nghề đang thí điểm một số chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề như chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo năng lực thực hiện, chương trình bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung cho từng nghề.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Nguyễn Tiến Dũng cho biết, giáo viên dạy nghề hiện nay còn yếu về kỹ năng thực hành, Anh văn chuyên ngành nên cần phải cập nhật theo chuẩn quốc tế. Một trong những giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề là đổi mới chương trình tài liệu, áp dụng một số chương trình theo chuẩn của các nước tiên tiến như Đức, Hàn Quốc, Australia, Anh…

H.Thu

Tin cùng chuyên mục