Giáo viên Mỹ không ủng hộ việc được trang bị súng

Ở 3 cuộc thăm dò trong tuần qua của Viện Gallup, Hiệp hội Giáo dục quốc gia và tổ chức giáo dục Teach Plus cho thấy đa số giáo viên ở Mỹ đều không muốn được trang bị vũ khí khi lên lớp. 
Ông Trump thảo luận cùng những người sống sót trong vụ xả súng tại trường trung học ở Parkland tại trụ sở thành phố. Ảnh: Al Jazeera
Ông Trump thảo luận cùng những người sống sót trong vụ xả súng tại trường trung học ở Parkland tại trụ sở thành phố. Ảnh: Al Jazeera

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Mỹ xem xét thông qua dự luật kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn việc tái diễn các vụ tấn công bằng súng tại học đường ở nước này vốn gây rúng động trong thời gian qua. 

Theo kết quả thăm dò của Gallup, khoảng 73% giáo viên tham gia được thăm dò không cho rằng họ, hay các nhân viên khác của trường, cần được vũ trang khi đến trường. 

Còn theo kết quả thăm dò khoảng 1.233 giáo viên thuộc 38 tiểu bang và thủ đô Washington của Teach Plus, khoảng 80% phản đối mạnh mẽ ý tưởng muốn trang bị súng cho giáo viên của Tổng thống Donald Trump, trong khi chỉ khoảng 13% ủng hộ ý tưởng này. 

Kết quả thăm dò do Hiệp hội giáo dục quốc gia tiến hành cũng cho kết quả tương tự.

Tin cùng chuyên mục