Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009, một số địa phương ở ĐBSCL bức xúc vì điểm thi Văn thấp

Nếu chấm sai, Bộ GD-ĐT sẽ cho chấm lại

* Tuyển sinh lớp 1 năm học 2009 - 2010 tại TPHCM: Gặp nhiều khó khăn về trường lớp
Nếu chấm sai, Bộ GD-ĐT sẽ cho chấm lại

* Tuyển sinh lớp 1 năm học 2009 - 2010 tại TPHCM: Gặp nhiều khó khăn về trường lớp

(SGGP-12G).- Trong khi hầu hết các địa phương đã công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2009 với kết quả khả ổn, hầu hết tỷ lệ đỗ cao hơn so với năm trước thì một số địa phương ở ĐBSCL như Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang… hiện vẫn chưa công bố điểm thi do bức xúc với điểm môn Văn thấp bất thường so với những năm trước. Số điểm trên trung bình giảm một nửa thậm chí là 2/3 so với các năm trước.

Do điểm Văn thấp bất thường so với các năm trước, lại là kỳ thi lần đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức chấm chéo giữa các địa phương nên các địa phương có ý định nhờ Bộ GD-ĐT can thiệp.

Trao đổi với SGGP 12 Giờ sáng nay, 19-6, ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, nếu thấy kết quả thi bất thường, các tỉnh gửi kiến nghị về bộ. “Nếu phát hiện chấm sai, bộ sẽ tổ chức cho chấm lại”, ông Nghĩa khẳng định.
 

Nếu chấm sai, Bộ GD-ĐT sẽ cho chấm lại ảnh 1
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi,Q4, trong giờ tập đọc. ẢNH: MAI HẢI
* Sáng nay, 19-6, theo báo cáo sơ bộ của một số phòng GD-ĐT quận, huyện, công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2009 - 2010 tại TPHCM gặp khá nhiều khó khăn về trường lớp do số lượng học sinh (HS) tăng đột biến trong khi trường lớp không tăng. Cụ thể, trong năm học 2009 - 2010, quận 1 sẽ có 3.987 em, tăng 1.052 em so với năm học 2008 - 2009. Trong đó, phường Bến Nghé tăng cao nhất là 74,8% và phường Đakao tăng 46,3%.
 
Bên cạnh đó, quận 1 còn chịu áp lực rất lớn về tuyển sinh lớp 1 khi phụ huynh các quận khác chuyển hộ khẩu con mình về quận 1 để được học các trường chất lượng.
 
Tại quận Bình Tân, số học sinh lớp 5 ra trường là 2.545 em nhưng phải nhận hơn 7.000 em vào lớp 1, trong khi các phường thuộc cụm Bình Hưng Hòa vẫn chưa xây thêm được trường mới. Với quận Gò Vấp, có 3 phường là phường 6, 12 và 14 còn “trắng” trường TH, 9 phường chỉ có 1 trường TH.
 
Quận 10 cũng có 3 phường không có trường tiểu học (TH) là phường 7, 8 và 10. Số trẻ trong độ tuổi cần đến trường của quận 10 là 2.825 em mà chỉ có 19 trường TH, tăng gần 600 em tương đương 15 lớp.

Các trường có điều kiện như Trường TH Dương Minh Châu có thể tiếp nhận 8 lớp (310 HS) nhưng số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phường 6, 7 là 360 HS. Trường TH Võ Trường Toản và Lê Đình Chinh tiếp nhận được 9 lớp (310 HS) nhưng số trẻ cần đi học ở phường 14 là 373 HS. Trường TH Thiên Hộ Dương chỉ tiếp nhận đúng 4 lớp (140 HS) nhưng trẻ vô lớp 1 ở phường 12 là 276 HS.
 

NHỊ HÀ - DIỄM LỆ

Tin cùng chuyên mục