Mượn danh đào tạo chui

Không phép vẫn chiêu sinh, đào tạo
Mượn danh đào tạo chui

Một cơ sở đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ không có giấy phép và bị cơ quan chức năng buộc ngưng mọi hoạt động chiêu sinh, đào tạo từ tháng 7-2010. Tuy nhiên đến nay, cơ sở này vẫn hoạt động bất chấp các quyết định của cơ quan chức năng.

Chi nhánh 129A Bình Thới của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ dù đã chính thức chấm dứt chiêu sinh, đào tạo từ tháng 7-2010 nhưng hiện vẫn đang hoạt động. Ảnh: T.HÙNG

Chi nhánh 129A Bình Thới của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ dù đã chính thức chấm dứt chiêu sinh, đào tạo từ tháng 7-2010 nhưng hiện vẫn đang hoạt động. Ảnh: T.HÙNG

Không phép vẫn chiêu sinh, đào tạo

Ngày 29-12-2003, Trường Đào tạo Việt Mỹ ký hợp đồng nhượng quyền cho bà Nguyễn Thị Hà được khai thác thương hiệu của trường để giảng dạy Anh văn tại địa chỉ 129 A Bình Thới phường 11, quận 11, TPHCM  và gọi là Chi nhánh 129A Bình Thới. Đến tháng 7-2007, Bộ LĐTB-XH có quyết định nâng cấp và đổi tên Trường Đào tạo Việt Mỹ thành Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Đến giai đoạn này, trường hoạt động trên 2 lĩnh vực: dạy Anh ngữ và dạy nghề. Cùng thời điểm trên, lãnh đạo trường đã yêu cầu chi nhánh Bình Thới ký lại hợp đồng nhượng quyền mới và đổi tên trên bảng hiệu của trường từ Trường Đào tạo Việt Mỹ thành Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Tuy nhiên, giám đốc chi nhánh này chỉ hứa chứ không thực hiện…

Ông Nguyễn Thế Bảo, Hiệu trưởng trường cho biết: Sau nhiều lần làm việc với chi nhánh Bình Thới nhưng không có kết quả, ngày 10-6-2010 nhà trường đã có văn bản báo cáo toàn bộ sự việc với Sở LĐTB-XH TPHCM, Sở GD-ĐT và đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh này. Ngày 5-7-2010, Sở GD-ĐT TPHCM đã ra quyết định đồng ý cho chấm dứt hoạt động của chi nhánh Bình Thới về đào tạo Anh ngữ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, liên tục trong thời gian qua, chi nhánh này vẫn tuyển sinh và đào tạo tiếng Anh (cho người lớn và thiếu nhi). Trong vai người đăng ký học tiếng Anh, chúng tôi đến chi nhánh 129A Bình Thới và được nhân viên tại đây tận tình đón tiếp, đưa giấy giới thiệu chương trình đào tạo tiếng Anh của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ.

Tuy nhiên, khi chúng tôi tỏ ý nghi ngại tại sao trong giấy giới thiệu đề Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ còn bảng hiệu của chi nhánh đề Trường Đào tạo Việt Mỹ, một nhân viên liền giải thích: “Vì trường vừa nâng cấp lên thành trường cao đẳng nên chưa kịp thay đổi bảng hiệu. Anh cứ an tâm, học ở đây chứng chỉ do Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ cấp và người học có thể dự thi để lấy các chứng chỉ quốc tế…”. Theo thông tin mà chúng tôi có được, kể từ khi Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh Bình Thới, đến nay cơ sở này đã tự ý tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ tiếng Anh cho hàng trăm học viên với danh nghĩa của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ.

Sai phạm kéo dài

Theo đại diện của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ, ngay từ năm 2008, chi nhánh Bình Thới đã có nhiều biểu hiện sai phạm trong hợp đồng như không ký lại hợp đồng mới, tuyển sinh không báo cáo số lượng… Tuy nhiên, một điều khó hiểu là cách xử lý vụ việc của trường cũng chưa thật sự đến nơi đến chốn. Trả lời vấn đề tại sao chi nhánh Bình Thới đã có biểu hiện sai phạm từ năm 2008 nhưng không được giải quyết dứt điểm, đại diện nhà trường cho rằng: “Đó là thiện chí của nhà trường...”.

Trở lại vấn đề nêu trên, từ tháng 1-2010, chi nhánh Bình Thới  không còn thuộc Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ vì trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Tổng cục Dạy nghề không có tên chi nhánh này tại địa chỉ 129A Bình Thới, phường 11, quận 11. Tiếp đó, vào tháng 6-2010, Sở LĐTB-XH TPHCM đã xác nhận chi nhánh Bình Thới không tồn tại trong các điểm dạy nghề của trường.

Theo một diễn biến khác, ngày 4-8-2010, Sở LĐTB-XH TPHCM tiến hành thanh tra chi nhánh Bình Thới và phát hiện cơ sở này không có giấy phép hoạt động kinh doanh của Sở Kế hoạch – Đầu tư nhưng vẫn dạy ngoại ngữ cho 250 học viên. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện chi nhánh này tự ý sử dụng logo, tên trường, cấp giấy chứng nhận và sử dụng con dấu của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Tiếp đó, ngày 30-8-2010, kết luận thanh tra cho thấy chi nhánh Bình Thới hoạt động không giấy phép và đề nghị đình chỉ mọi hoạt động. Ngày 17-9-2010, Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ tiếp tục làm công văn báo cáo Thanh tra Sở LĐTB-XH dù đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh Bình Thới nhưng chi nhánh này không chấp hành. Sau đó 10 ngày, Thanh tra Sở LĐTB-XH có công văn gởi UBND quận 11 đề nghị phối hợp giám sát để chi nhánh Bình Thới thực hiện kết luận thanh tra ngày 30-8… 

Tuy nhiên, chi nhánh Bình Thới hiện vẫn tuyển sinh và đào tạo không giấy phép dưới danh nghĩa của Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Trong khi đó, phía Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ cho rằng chất lượng đào tạo của chi nhánh Bình Thới hiện nay không phải là chất lượng của trường vì nhà trường đã chấm dứt cung cấp giáo viên, giáo trình giảng dạy, giấy chứng nhận từng học phần…

Thanh Hùng

Tin cùng chuyên mục