ĐBSCL: Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT cao

Nhiều địa phương phía Bắc đậu tốt nghiệp trên 99%

* Nhiều địa phương phía Bắc đậu tốt nghiệp trên 99%

(SGGP). – Đến ngày 17-6, nhiều địa phương ở ĐBSCL đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010. Theo đó, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT khá cao so với kỳ thi năm trước. Tuy nhiên, ở hệ GDTX, tỷ lệ đậu tốt nghiệp tăng nhưng vẫn còn thấp.

Tại TP Cần Thơ, hệ THPT có 7.170 thí sinh đậu (trong tổng số 8.337 thí sinh tham gia, kể cả thí sinh tự do), đạt tỷ lệ 86%. Có 8 trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp trên 90%. Trong đó, trường có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất là Trường THPT Châu Văn Liêm với 99,5%, thấp nhất là Trường THPT Thuận Hưng với 63,24%.

Tại Đồng Tháp, hệ THPT (gồm cả thí sinh tự do) có tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 80,82%, tăng 16% so với kỳ thi năm học 2008 - 2009. Hệ GDTX (tính cả thí sinh tự do) có tỷ lệ đậu tốt nghiệp đạt 31,94%. Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (TX Sa Đéc) có tỷ lệ thí sinh đậu cao nhất với 99,56%.

Tại tỉnh Vĩnh Long, hệ THPT có tỷ lệ thí sinh thi đậu 83,37%, tăng hơn 2% so với năm học trước. Trong số các trường THPT trên địa bàn tỉnh, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%.

Ngày 17-6, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010. Theo đó, tỷ lệ HS hệ THPT đậu tốt nghiệp của tỉnh đạt 92,95% (tương đương năm ngoái).

* Hôm qua 17-6, thêm nhiều địa phương công bố kết quả thi tốt nghiệp năm 2010. Các tỉnh đồng bằng sông Hồng tiếp tục dẫn đầu, với tỷ lệ trên 90%. Trong đó, có nhiều địa phương có tỷ lệ tốt nghiệp 99% - một con số kỷ lục.

Nam Định tiếp tục giữ vững ngôi vị “quán quân” như năm 2009 với tỷ lệ tốt nghiệp hệ THPT là 99,78%; GDTX đạt 97,01%. Có 35/72 trường và trung tâm đậu 100%. TP Hà Nội đậu tốt nghiệp 94,63% hệ THPT; GDTX là 84,42% (cả 2 hệ đều tăng so với năm 2009).

So với miền Bắc, tỷ lệ tốt nghiệp của các tỉnh phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên khiêm tốn hơn.

Hôm nay 18-6, hạn chót để các tỉnh còn lại công bố điểm thi tốt nghiệp.

B.ĐẠI - N.VIÊN - L.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục