Vụ liên kết đào tạo không phép ở Trường Trí Việt - Aptech: Giải quyết thỏa đáng quyền lợi học viên

(SGGP).- Liên quan đến thông tin Trường Đào tạo lập trình viên quốc tế Trí Việt - Aptech liên kết đào tạo không phép, Sở LĐTB-XH TPHCM và đại diện nhà trường đã ghi nhận những nội dung báo phản ánh, đồng thời cam kết sẽ giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho học viên.

(SGGP).- Liên quan đến thông tin Trường Đào tạo lập trình viên quốc tế Trí Việt - Aptech liên kết đào tạo không phép, Sở LĐTB-XH TPHCM và đại diện nhà trường đã ghi nhận những nội dung báo phản ánh, đồng thời cam kết sẽ giải quyết thỏa đáng quyền lợi cho học viên.

Về những nội dung báo nêu, ông Lê Hoàng Trọng Ánh, Phó giám đốc Công ty CP Công nghệ đào tạo tin học viễn thông Trí Việt, đã thừa nhận những sai sót, đồng thời đưa ra các hướng giải quyết thỏa đáng cho học viên.

“Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung khắc phục và cam kết sẽ có bằng cho những học viên đã tốt nghiệp. Đối với những học viên đang học, chúng tôi đã thông báo cho nghỉ và liên hệ để chuyển các em sang học tại một trung tâm Aptech khác tại TPHCM. Riêng những học viên đã tốt nghiệp và còn nợ một số môn, chúng tôi sẽ tổ chức cho các em thi lại…” - ông Ánh cam kết.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, cho biết: “Tôi cũng vừa nhận được báo cáo về vụ việc từ Phòng Dạy nghề. Tôi hoan nghênh phía Trí Việt đã có trách nhiệm với học viên và họ cam kết trong vòng 30 ngày sẽ có bằng cho học viên. Những học viên đang theo học sẽ được chuyển sang một trung tâm Aptech khác… Tôi sẽ chỉ đạo Phòng Dạy nghề theo dõi phối hợp giải quyết”.

Thanh Hùng

- Trường Đào tạo lập trình viên quốc tế Trí Việt – Aptech liên kết đào tạo không phép

Tin cùng chuyên mục