Công nhận 547 chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013

(SGGPO). -  Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 56 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 491 nhà giáo.

Người được công nhận chức danh giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Trần Đình Hòa (sinh ngày 14-2-1970), công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngành thủy lợi. Đây cũng là trường hợp được đặc cách Giáo sư năm nay của Việt Nam.

Chức danh Phó Giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Lê Anh Vinh (sinh ngày 29-7-1983) công tác tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội ngành Toán học.

Nữ Phó Giáo sư trẻ nhất là giảng viên Nguyễn Ngọc Lưu Ly (sinh năm 1981) - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, lĩnh vực ngôn ngữ học. Riêng Đại học Quốc gia Hà Nội có 33 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2013.

Năm nay, 2 nhà giáo đầu tiên đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp được công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư là ông Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng nhà trường và ông Lương Văn Tùng công tác tại ngành vật lý.

>> Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013 vừa được công nhận.

PHAN THẢO

>> Đề nghị đặc cách công nhận chức danh Giáo sư cho ông Trần Đình Hòa

Tin cùng chuyên mục