Giấu hơn 800kg pháo trong phòng ngủ

Chiều 29-10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Hương Sơn vừa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Nú (64 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) và phát hiện, thu giữ 559 hộp pháo có trọng lượng hơn 800kg.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một điểm nghi vấn tập kết, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn huyện.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 12 giờ ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Nú (trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn).

Giấu hơn 800kg pháo trong phòng ngủ ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Nú và Đoàn Thị Hồng Hạnh cùng 559 hộp pháo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực phòng ngủ trên tầng hai của ngôi nhà cất giấu một lượng lớn pháo. Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 559 hộp pháo (trong đó: 192 hộp pháo loại 9 quả và 367 hộp pháo loại 36 quả) có trọng lượng hơn 800kg.
Giấu hơn 800kg pháo trong phòng ngủ ảnh 2 Cơ quan công an làm việc với bà Nguyễn Thị Nú
Giấu hơn 800kg pháo trong phòng ngủ ảnh 3 Cơ quan công an làm việc với Đoàn Thị Hồng Hạnh

Quá trình điều tra ban đầu, tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nú khai nhận số pháo trên do bà và con gái bà là Đoàn Thị Hồng Hạnh (27 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) mua với số tiền 240 triệu đồng, về cất giấu tại nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giấu hơn 800kg pháo trong phòng ngủ ảnh 4 Hơn 800kg pháo đang được cơ quan công an niêm phong, thu giữ

Tin cùng chuyên mục