Gọi taxi công nghệ giao ma túy cho khách trong thời gian giãn cách xã hội

Trong giai đoạn TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, các đối tượng lợi dụng taxi công nghệ được phép lưu thông vận chuyển người bệnh tại các khu cách ly, bệnh viện trên địa bàn TPHCM nên gọi taxi giao ma túy cho khách được ngụy trang vào các hộp dầu gội.
Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận Bình Tân bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy gồm Lê Minh Nhựt (sinh năm 2002, quê tỉnh Bến Tre), Trần Văn Bình (sinh năm 1993, quê tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Trần Bảo Châu (sinh năm 2004, ngụ quận Tân Phú).
Gọi taxi công nghệ giao ma túy cho khách trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 1 Đối tượng cầm đầu Lê Minh Nhựt. Ảnh: VĂN MINH
Theo điều tra, các đối tượng này tham gia nhóm zalo để mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng liên lạc giao dịch hoàn toàn thông qua zalo và tài khoản ngân hàng.
Trong giai đoạn TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, các đối tượng lợi dụng taxi công nghệ được phép lưu thông vận chuyển người bệnh tại các khu cách ly, bệnh viện trên địa bàn TPHCM nên gọi taxi giao ma túy cho khách được ngụy trang vào các hộp dầu gội.
Gọi taxi công nghệ giao ma túy cho khách trong thời gian giãn cách xã hội ảnh 2 Ma túy nguỵ trang trong các chai dầu gội. Ảnh: VĂN MINH
Theo quy định, tài xế taxi chỉ được vận chuyển người, không được chuyển hàng hóa nhưng do muốn kiếm thêm thu nhập và không nhận thức được hàng hóa vận chuyển là ma túy nên các tài xế taxi vẫn nhận chuyển hàng.
Sau một thời gian theo dõi, tối 14-9, Lê Minh Nhựt bị bắt quả tang khi đang giao ma túy và 15 viên thuốc lắc được ngụy trang trong các hộp dầu gội đầu cho tài xế taxi công nghệ đi bán cho khách. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng công an thu giữ một số ma túy và 105 viên thuốc lắc.

Tin cùng chuyên mục