Google mở chiến dịch chống tin giả ở EU

Theo hãng tin Reuters, Jigsaw, công ty con của tập đoàn công nghệ Google, sẽ phát động chiến dịch chống thông tin sai lệch về người tị nạn Ukraine vào tuần tới tại một số nước EU như Ba Lan, Slovakia và CH Czech theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học đến từ 2 trường đại học Cambridge và Bristol của Anh. 

Nghiên cứu dựa trên 7 cuộc thử nghiệm, trong đó có cuộc thử nghiệm đối với một nhóm người Mỹ trên 18 tuổi thường xem tin chính trị trên YouTube. Chiến dịch được thực hiện với sự hợp tác của các tổ chức phi chính phủ địa phương, các học giả và chuyên gia nghiên cứu về tin giả, nhằm xây dựng khả năng đối phó với những tin bài đăng tải thông tin không chính xác về người tị nạn.

Thời gian qua, nạn phát tán tin giả và tin sai lệch tại Mỹ và châu Âu trên các nền tảng truyền thông xã hội buộc nhiều chính phủ đề ra các luật mới nhằm ngăn chặn tin giả. Theo kế hoạch, chiến dịch chống tin giả của Google sẽ kéo dài một tháng.

Tin cùng chuyên mục