Góp gạo vì bạn nghèo

Nhiều năm nay, mô hình “Hũ gạo vì bạn nghèo” của Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thầy, trò và cả phụ huynh học sinh.
Góp gạo vì bạn nghèo

Nhiều năm nay, mô hình “Hũ gạo vì bạn nghèo” của Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thầy, trò và cả phụ huynh học sinh.

Các em đội viên Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh tham gia phong trào “Hũ gạo vì bạn nghèo”.

Các em đội viên Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh tham gia phong trào “Hũ gạo vì bạn nghèo”.

Trường hiện có 26 lớp với 731 học sinh, trong đó có 50 học sinh nghèo. Giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường luôn là sự trăn trở của các thầy cô giáo ở đây. Cô Huỳnh Thị Hồng Yến, Tổng phụ trách Đội cho biết: “Phong trào nhanh chóng lan tỏa đến các đội viên. Mỗi học sinh mỗi ngày tiết kiệm một nắm gạo tại gia đình để quyên góp giúp bạn nghèo. Đồng thời, qua phong trào, không chỉ rèn cho các em tinh thần đoàn kết, hoạt động nhóm, sự chia sẻ, đồng cảm mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực”.

Nhiều phong trào được Liên đội nhà trường tổ chức liên tục, chỉ trừ thời điểm học sinh bước vào mùa thi; trong đó phong trào kế hoạch nhỏ thu gom bao ni lông, giấy vụn, vỏ lon... để bán phế liệu lấy tiền đưa vào quỹ khen thưởng vào các ngày lễ, sinh hoạt dưới cờ được tổ chức hàng tuần. Phong trào được học sinh ủng hộ nhiệt tình nhất là “Hũ gạo vì bạn nghèo”, phát động vào dịp Tết Nguyên đán và đầu năm học mới, kéo dài khoảng 1 tháng. “Em rất vui khi được góp một ít gạo giúp các bạn khó khăn hơn mình”, em Phạm Võ Minh Khuê (học sinh lớp 5A) chia sẻ. Em Huỳnh Tấn Châu (học sinh lớp 4D, thuộc hộ nghèo, mẹ bỏ đi khi em vài tháng tuổi, cha bị bệnh) là một trong những học sinh thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ “Hũ gạo” của nhà trường, giúp em tiếp tục đến trường.

Đầu năm học này, Liên đội tiếp tục phát động phong trào, thu được 531 lon gạo và trao tặng ngay 26 suất cho học sinh nghèo của nhà trường; một phần gạo sẽ chuyển lên Huyện đoàn để chia sẻ với các em học sinh khó khăn trong và ngoài huyện.

LÊ QUANG QUỲNH

Tin cùng chuyên mục