Góp phần làm đẹp văn hóa Chăm

Góp phần làm đẹp văn hóa Chăm

Mọi người vẫn thường gọi chị bằng tên Chăm thân thiện là Fatimah (có ý nghĩa tiếng Việt là Phụ nữ đảm đang). Chị còn có tên Chăm khác là Aysah (vui và hạnh phúc).

Giới thiệu qua một vòng về các sản phẩm đang được bày rất đẹp trong gian hàng nhỏ, chị Fatimah cảm thấy vui và tự hào. Đó là những chiếc nón che tóc được kết những hạt cườm long lanh, đậm tính văn hóa dân tộc Chăm do chính tay chị làm. Fatimah cho biết: tính đến nay chị đã cung cấp hàng ngàn chiếc nón che tóc như thế cho phụ nữ trong cộng đồng dân tộc mình. Nhiều cô gái người Việt cũng dùng theo kiểu thời trang, thậm chí một số Việt kiều Mỹ cũng mua những chiếc nón này làm quà.

Góp phần làm đẹp văn hóa Chăm ảnh 1

Chị Fatimah (bìa phải) giới thiệu sản phẩm cho khách tại gian hàng của mình. Ảnh: THẠCH THẢO

“Trước đây, hầu như phụ nữ Chăm ai cũng dùng khăn che tóc. Nhất là vào dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc Chăm hay ngày lễ cưới hỏi thì màu sắc những chiếc khăn càng được các chị chú ý nhiều. Sắc màu sặc sỡ của những chiếc khăn dưới ánh nắng càng làm nổi bật vẻ đẹp của phụ nữ Chăm nói riêng và nét đẹp văn hóa Chăm nói chung” - chị tự hào. Tuy nhiên việc thường xuyên dùng khăn che tóc đã khiến phụ nữ Chăm dần cảm thấy bất tiện trong công việc. Tôi quyết định tìm hiểu cách làm loại nón che tóc này để thay loại khăn trước kia.

Lặn lội xuống tận Châu Đốc (An Giang) và một số nơi mà cộng đồng dân tộc Chăm tập trung nhiều để tìm hiểu, mua mẫu về rồi tự mày mò học. Khi đã quen dần với cách làm nón, chị lại đầu tư thời gian tìm hiểu thêm nhiều mẫu mới.

Fatimah chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì những cố gắng của mình đã mang lại kết quả. Hầu hết phụ nữ Chăm đã dùng nón che tóc do tôi làm với mục đích và ý nghĩa giống như họ từng dùng khăn trước kia”.

Thanh Hợp

Tin cùng chuyên mục