Hà Lan cấm người đi xe đạp sử dụng điện thoại di động

Xứ sở hoa Tulip (Hà Lan) vừa ban hành luật mới cấm người điều khiển các phương tiện có bánh (bao gồm xe đạp) sử dụng điện thoại di động, trừ khi để ở chế độ rảnh tay. 
Hà Lan cấm người đi xe đạp sử dụng điện thoại di động

Trước đây, người đi xe đạp không bị cấm vì điều khiển xe tốc độ thấp, nhưng sự phổ biến của xe đạp điện đồng nghĩa với việc tốc độ trung bình của người đạp xe tăng lên. Số xe đạp lưu hành ở Hà Lan là 22,5 triệu chiếc, nhiều hơn dân số 17 triệu người. Cứ 5 tai nạn xe đạp liên quan tới người trong độ tuổi 12 - 25 thì có một ca do sử dụng điện thoại thông minh. Ðiều tra mới nhất cho thấy 75% người Hà Lan cho rằng nên cấm người đi xe đạp sử dụng điện thoại di động.

Tin cùng chuyên mục