Âm ỉ từ những tháng đầu năm nhưng đến tháng 7 vừa rồi cơn “sốt giá” mới thật sự bộc phát, đẩy chỉ số tăng giá 7 tháng đầu năm 2007 lên đến mức 6,19%. Để giữ mức tăng giá thấp hơn mức tăng trưởng GDP (8,5%) thì trong 5 tháng cuối năm phải kềm giữ tăng giá ở dưới mức 0,5%/tháng. Điều này quả là một thách thức lớn.
Bởi vì, theo quy luật, những tháng cuối năm là thời điểm có nhiều yếu tố tác động đến giá cả. Đây cũng là căn cứ để nhiều nhà kinh tế dự báo mức độ tăng giá cả năm 2007 có thể lên đến 2 con số, nếu không có biện pháp đối phó đủ mạnh và thực hiện một cách quyết liệt đồng bộ.
Cơn “sốt giá” phát tác đã gây ảnh hưởng xấu đối với nền kinh tế, đến mọi nhà mà trước hết là đối với giới lao động, công nhân, viên chức. Nhiều hộ gia đình đã hạch toán lại các khoản chi tiêu, phải thắt lưng buộc bụng. Giá cả tăng đã tác động mạnh đến ngân sách, làm đội giá công trình.
Tình hình giá cả nóng bỏng như vậy đòi hỏi phải có biện pháp đối phó cấp bách. Chính phủ mới trong phiên họp đầu tiên đã thống nhất sẽ tập trung sức bằng các biện pháp cấp bách kềm chế tốc độ tăng giá.
Biện pháp cấp bách đầu tiên đã được thực hiện là tạm giảm thuế nhập khẩu 20 mặt hàng thuộc các nhóm lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi; vật liệu xây dựng; mỹ phẩm; quạt, máy điều hòa nhiệt độ; ô tô… Theo Bộ Tài chính, đây là những mặt hàng tác động mạnh đến giá cả vừa qua. Việc giảm thuế nhập khẩu nhằm giảm giá các mặt hàng này đồng thời buộc các nhà sản xuất trong nước giảm chi phí, giảm giá thành để cạnh tranh.
Ngoài biện pháp giảm thuế nhập khẩu (đã thực hiện), thanh tra giá một số ngành sản xuất lớn (sắp thực hiện) như thép và gas, các nhà kinh tế còn đề xuất nhiều biện pháp tình thế khác như:
- Có chính sách tiền tệ thích hợp để thu hồi một lượng tiền mặt khá lớn đang lưu thông trên thị trường.
- Chính phủ giảm chi tiêu; điều hành nhịp độ phát triển kinh tế sao cho không quá nóng, không chạy theo phát triển kinh tế với bất cứ giá nào, không đầu tư ồ ạt vào những tháng cuối năm (kiểu chạy theo kế hoạch) để giảm bớt việc bơm thêm tiền mặt vào thị trường.
Hạ nhiệt cơn “sốt giá”, đầu tư phát triển kinh tế mà không gây ra lạm phát là những yêu cầu đòi hỏi sự điều hành kịp thời của Chính phủ nhiệm kỳ mới”.
Minh Thông