Sở LĐ-TBXH Hà Nội cho biết, tới đây, Hà Nội chủ trương không hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mà sẽ cấp thẻ học nghề cho người nông dân bị thu hồi đất sản xuất. Một thẻ theo quy định có trị giá tối đa là 6 triệu đồng, người nhận thẻ được học ở bất cứ cơ sở dạy nghề nào có pháp nhân.
Thẻ học nghề ghi rõ tên người học cùng ảnh nên sẽ hạn chế tối đa việc cho mượn hoặc bán thẻ, khiến người dân có trách nhiệm đi học nghề. Khi học xong, người học sẽ được cấp chứng chỉ nghề.
Hiện Sở LĐ-TBXH Hà Nội đang chỉ đạo các quận, huyện thống kê số hộ dân bị thu hồi đất, số người trong độ tuổi học nghề và đăng ký học nghề gì, đồng thời, tư vấn cho đối tượng học ở đâu thì tốt, cơ sở nào có đủ tư cách pháp nhân và học nghề gì thì phù hợp. Sau đó sẽ cấp thẻ.
Việc cấp thẻ xuất phát từ thực tế thời gian qua, nhiều nông dân sau khi nhận tiền hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho các dự án đã không dùng tiền hỗ trợ nghề vào việc học nghề mà quay sang xây nhà, mua đồ dùng... để rồi sau đó phải chịu cảnh thất nghiệp.
PHAN THẢO