Hà Nội FC vô địch Siêu Cúp quốc gia 2022

Đánh bại đội khách Hải Phòng 2-0 ở trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào chiều tối 29-1 đã giúp Hà Nội FC đoạt chức vô địch Siêu Cúp quốc gia 2022. Đây là danh hiệu thứ 5 và đưa đội bóng của bầu Hiển trở thành CLB đoạt nhiều Siêu Cúp nhất.
Bầu Hiển ăn mừng danh hiệu Siêu Cúp quốc gia lần thứ 5 trong lịch sử Hà Nội FC. ẢNH: MINH HOÀNG
Bầu Hiển ăn mừng danh hiệu Siêu Cúp quốc gia lần thứ 5 trong lịch sử Hà Nội FC. ẢNH: MINH HOÀNG

Hà Nội FC và Hải Phòng đều có biến động mạnh về mặt nhân sự trước thềm mùa giải 2023. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhờ chiều sâu đội hình, khi sở hữu nhiều cầu thủ đã và đang “ăn cơm” đội tuyển Việt Nam trải rộng khắp 3 tuyến. Dù để đội khách nhập cuộc tốt hơn, nhưng Hà Nội FC vẫn biết cách ghi bàn mở điểm ở phút 26.

Đỗ Hùng Dũng thi đấu đầy năng nổ trước các cầu thủ Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG

Đỗ Hùng Dũng thi đấu đầy năng nổ trước các cầu thủ Hải Phòng. ẢNH: MINH HOÀNG

Đội trưởng Văn Quyết tung đường chuyền để tân binh William thoát xuống bên cánh trái trước khi treo bóng vào trong cho Lucao đánh đầu cận thành làm tung lưới Hải Phòng. Bàn thắng dẫn trước giúp đôi chân của các cầu thủ Hà Nội FC trở nên thanh thoát hơn và tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu. Văn Quyết có cơ hội ở phút 35, khi thoát xuống từ đường chọc khe của Hùng Dũng, nhưng pha dứt điểm không đánh bại được thủ môn Đình Triệu trong thế đối mặt.

Từ phút 53 đến phút 55, ngoại binh Lucao có 2 cơ hội “ngon ăn” khi tiếp cận khung thành của Hải Phòng, nhưng không tận dụng thành công để có thể hoàn tất cú đúp. Trước sức ép tấn công của Hà Nội FC, hàng thủ của đội khách đã thêm một lần phải đón nhận bàn thua ở phút 77. Văn Quyết đi bóng bên cánh phải, loại bỏ 2 cầu thủ Hải Phòng trước khi chuyền vào trong cho Văn Kiên dễ dàng đệm bóng vào khung thành.

Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Văn Kiên. ẢNH: MINH HOÀNG

Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Văn Kiên. ẢNH: MINH HOÀNG

Những bàn thua buộc Hải Phòng đẩy cao đội hình thi đấu với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Đội khách chơi đầy cố gắng, nhưng những gì họ làm được chỉ là cú sút đưa bóng dội xà ngang của Việt Hưng. Bế tắc trên mặt trận tấn công, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt đành chấp nhận thất bại 0-2 ở trận đấu chính thức đầu tiên của năm mới 2023, và nhìn Hà Nội FC hoàn tất cú ăn 3 lịch sử: V-League, Cúp quốc gia và Siêu Cúp quốc gia.

Tin cùng chuyên mục