Hà Nội ngập lụt vì mưa, hôm nay thủy điện Hòa Bình mở liên tiếp thêm 2 cửa xả

Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Hà Nội sáng nay 21-7 chìm trong biển nước, giao thông ngưng trệ. Trong khi đó tại thủy điện Hòa Bình phải mở thêm 2 cửa xả đáy nữa, dự báo mực nước sông Hồng sẽ lên cao thêm
Hà Nội ngập lụt vì mưa, hôm nay thủy điện Hòa Bình mở liên tiếp thêm 2 cửa xả ảnh 1 Mưa to mãi không ngớt, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập chìm trong nước sáng nay 21-7

Sáng nay 21-7, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ra 2 công điện liên tục (số 16 và 17) yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm lần lượt hai cửa xả đáy trên đập sông Đà để chống lũ, đảm bảo an toàn hồ chứa.

Theo Ban chỉ đạo, lúc 8 giờ sáng nay 21-7, mực nước tại hồ Hòa Bình ở cao trình 105,29m với lưu lượng lũ về hồ là 9.217m³/giây. Tổng lưu lượng xả là 5.613m³/giây (gồm lưu lượng xả qua 2 cửa xả đáy và qua các tổ máy phát điện).

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, vào lúc 7 giờ sáng nay 21-7, Ban chỉ đạo Trung ương đã ra công điện số 16 lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 10 giờ sáng nay.

Sau đó vào lúc 9 giờ sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương tiếp tục ra thêm công điện số 17 lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 16 giờ chiều nay 2107. Đồng thời vẫn liên tục phát tối đa 8 tổ máy. Tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn mà có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Khu vực Văn Quán - Hà Đông mênh mang nước trên con đường dẫn vào khu đô thị đông dân cư

Trong khi đó, do xuất hiện một xoáy thấp gây mưa đang hoạt động ngay trên khu vực tỉnh Hòa Bình và ảnh hưởng rộng khắp toàn bộ đồng bằng Bắc bộ, từ đêm qua đến sáng nay 21-7, tại Hà Nội có mưa không ngớt,  có nhiều đợt mưa lớn nối tiếp, làm ngập lụt trên diện rộng ở nhiều khu vực.

Nhiều ô tô phải lội qua các điểm ngập nước

Tại các khu vực như Văn Quán - Hà Đông, Mỹ Đình - Nam Từ Liêm, đường Lê Văn Lương kéo dài… bị ngập nặng. Rất may vào cuối tuần, lưu lượng xe cộ lưu thông trên đường không nhiều.

Nhiều đoạn trên Đại lộ Thăng Long thành biển nước vì mưa dầm dề

Hiện tại, ở các tỉnh như Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Ninh Bình… đang có mưa rất to, nhiều sông suối có nước lũ tràn vào các khu dân cư, việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị ngưng trệ và đảo lộn.

Tin cùng chuyên mục