Hà Nội phá đường dây sản xuất rượu ngoại giả

Hôm qua, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Thắng (SN 1980, trú tại ngõ Lương Sử A - Đống Đa) về hành vi sản xuất rượu giả.

Tối 3-1, Nguyễn Tiến Thắng bị bắt quả tang khi đang dùng ô tô chở 34 chai rượu ngoại John Black Label trên đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Thắng khai nhận số rượu trên là rượu giả do Thắng sản xuất và tự mang đi tiêu thụ.

Thắng đã sản xuất rượu giả từ gần 1 năm qua. Công thức pha chế gồm rượu trắng pha với rượu ngoại rẻ tiền theo tỷ lệ 40/60, sau đó hòa thêm nước hàng để lấy màu và đóng chai rượu ngoại, dán tem giả tiêu thụ. Qua khám xét tại nơi ở của Thắng và một cửa hàng kinh doanh rượu trên phố Thái Thịnh, cơ quan công an thu giữ gần 200 chai rượu ngoại các loại. Nguyễn Tiến Thắng là chủ mưu một đường dây chuyên sản xuất, tiêu thụ rượu ngoại giả liên tỉnh.

C.Q.

Tin cùng chuyên mục