Hà Nội xuất hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên của năm 2011

Chiều 17-1, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện hiện đang điều trị một bệnh nhân nữ 24 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội bị nhiễm cúm A/H1N1.

Chiều 17-1, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện hiện đang điều trị một bệnh nhân nữ 24 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội bị nhiễm cúm A/H1N1.

Đây là bệnh nhân đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 ở Hà Nội trong năm 2011, hơn nữa bệnh nhân đang có thai 30 tuần tuổi. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định, chưa có biểu hiện viêm phổi cấp.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 này, bệnh viện đã thông báo Trung tâm y tế TP Hà Nội tiến hành cách ly, đồng thời theo dõi sức khỏe đối với những người trong gia đình từng tiếp xúc với bệnh nhân.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, những ngày gần đây, số người mắc cúm A/H1N1 đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Cùng với đó, đại dịch cúm A/H1N1 đang lan tràn tại 18 quốc gia châu Âu, với số người bị nhiễm chủng virus cúm này lên tới hàng trăm người mắc.

Kh.Nguyễn

Tin cùng chuyên mục