Hà Tĩnh: Đề nghị nạo vét bồi lắng 2 cảng cá

Ngày 31-5, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh Bùi Tuấn Sơn cho biết, đơn vị vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư dự án, cấp kinh phí duy tu, nạo vét tại cảng cá Xuân Hội (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) và cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) với kinh phí dự kiến hơn 5,6 tỷ đồng.
Hà Tĩnh: Đề nghị nạo vét bồi lắng 2 cảng cá

Khối lượng nạo vét tại cảng cá Xuân Hội khoảng 44.000m³, cao độ nạo vét -4,1m; tại cảng cá Cửa Sót khoảng 50.000m³, cao độ nạo vét -3m.

Trước đó, Báo SGGP đã có bài viết “Cảng cá bồi lắng, ngư dân gặp khó”, phản ánh về tình trạng cảng cá Xuân Hội vận hành khai thác năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa được bảo trì hạng mục nạo vét định kỳ hàng năm nên việc bồi lắng diễn ra rất nhanh và ngày càng nghiêm trọng khiến các tàu thuyền ra vào gặp rất nhiều khó khăn, bị mắc cạn... Còn tại cảng cá Cửa Sót (cảng cá lớn nhất ở Hà Tĩnh), năm 2018 đã được đầu tư nạo vét luồng ra vào, nhưng hiện nay tình trạng đất cát tiếp tục tràn vào bồi lắng nghiêm trọng.

Tin cùng chuyên mục