Hà Tĩnh: Thêm di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận

Chiều 9-3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Bộ VHTT-DL đã có Quyết định số 618 xếp hạng đền Gôi Vị ở xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Đền Gôi Vị (còn gọi là đền bà Tiết Nghĩa), được xây dựng từ năm Đinh Dậu (1717), niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 13, đời vua Lê Dụ Tông. Đền thờ bà Phan Thị Viên (vợ thứ của Hoàng giáp Đinh Nho Hoàn) - bà là 1 trong 6 thánh mẫu được nhân dân tôn thờ ở Hà Tĩnh.
Ngoài ra, đền còn thờ tiến sĩ Đinh Nho Công, tiến sĩ Đinh Nho Hoàn và Tổng binh hương nghĩa hầu Đinh Nho Côn. Trước đó, ngày 10-8-2005, đền Gôi Vị đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Hiện nay, tại đền Gôi Vị đang lưu giữ nhiều hiện vật cổ độc đáo như: khánh đá Mặc Trai, bia đá, voi đá, bức biển Tiết phụ môn có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao, là một trong những bộ sưu tập hiện vật quý trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Tin cùng chuyên mục