Hai anh em ruột tử vong do đuối nước

Ngày 1-6, một lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong.

Trước đó, sáng cùng ngày, mẹ của cháu Phan Hoàng H. (9 tuổi) và Phan Hoàng P. (6 tuổi, xã Đắk Sắk) để 2 anh em ở nhà chơi và chở một người con khác đi khám bệnh. Trong khi ở nhà, cháu H. và P. rủ nhau ra ao nước ở gần nhà chơi và không may bị rơi xuống nước, đuối nước.

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người mẹ trở về nhà, không thấy 2 con đâu nên đi tìm. Khi đi ra ao nước phía sau nhà thì người mẹ hốt hoảng khi nhìn thấy cả 2 anh em dưới ao nên hô hoán nhờ mọi người trục vớt, nhưng các em đã tử vong.

“Hoàn cảnh của gia đình hai cháu rất khó khăn, bố các cháu hiện đang đi lao động tại Malaysia. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và đoàn thể của xã đã tới thăm hỏi, hỗ trợ và giúp đỡ gia đình lo công tác hậu sự”, lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục