Hôm nay, (1-7) Thụy Điển bắt đầu đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) 6 tháng cuối năm 2009. Đảm nhận chức vụ đúng vào lúc EU đang đối mặt với hai cuộc khủng hoảng kinh tế và thể chế. Đồng thời cũng là khoảng thời gian diễn ra hội nghị LHQ về chống biến đổi khí hậu ở Copenhagen, Đan Mạch (tháng 12-2009) với nhiều kỳ vọng rằng EU sẽ đi đầu trong ký kết một thỏa thuận mới, nhiệm vụ của Thụy Điển được xem là khá khó khăn và phải đối mặt với nhiều thách thức.
Tuy nhiên, Thủ tướng Fredrik Reinfeld, đứng đầu chính phủ liên minh trung-hữu, tuyên bố, hai ưu tiên chính trong nhiệm kỳ của Thụy Điển là giúp EU thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và đảm bảo thành công cho Hội nghị Copenhagen.
K.MINH (Theo AFP, RFI)