Hàn Quốc: Bà Park Geun-hye kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp

Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ Park Geun-hye đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này với nội dung phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội.
Hàn Quốc: Bà Park Geun-hye kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp

Tổng thống Hàn Quốc bị đình chỉ chức vụ Park Geun-hye đã gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp nước này với nội dung phủ nhận hoàn toàn các lý do buộc tội.

Hàn Quốc: Bà Park Geun-hye kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp ảnh 1

Bà Park Geun-hye Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Yonhap ngày 6-2, đây là lần đầu tiên bà Park gửi kháng nghị lên Tòa án Hiến pháp để bày tỏ lập trường của mình xung quanh cáo buộc đã cho phép người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil can thiệp các công việc quan trọng của nhà nước, đồng thời bị cáo buộc cấu kết với bà Choi tư lợi từ các quỹ do bà này đứng tên.

Liên quan vụ bê bối, trong cuộc họp ban lãnh đạo Đảng Minjoo đối lập vào ngày 6-2, bà Chu Mi-ae đã lên tiếng yêu cầu quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn phê chuẩn lệnh khám xét Nhà Xanh (Phủ Tổng thống). Bà Chu nhấn mạnh rằng nếu không phê chuẩn lệnh, quyền Tổng thống Hwang sẽ phải chịu mọi trách nhiệm chính trị đối với việc xóa dấu vết chứng cứ cũng như việc ủng hộ các nghi can.

Theo Yonhap, quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đã bác bỏ đề nghị hợp tác của nhóm điều tra đặc biệt với kế hoạch của nhóm khám xét Phủ Tổng thống nhằm thu thập bằng chứng về vụ bê bối liên quan đến bà Park Geun-hye và người bạn thân của bà.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục