Hàn Quốc phát triển hệ thống dữ liệu lớn cho quân đội

Theo Yonhap ngày 29-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có kế hoạch phát triển một hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu lớn để tận dụng hiệu quả hơn lợi thế của các dữ liệu đa dạng và phân tán nhằm đưa ra chính sách tốt hơn cho các hoạt động quân sự. 

Ông Lee Bok-gyun, người phụ trách dự án cho biết, hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu lớn được kỳ vọng sẽ cho phép tối ưu hóa các nguồn lực và dự đoán tốt hơn các nhu cầu trong tương lai.

Hiện tại, quân đội Hàn Quốc có lượng dữ liệu khổng lồ về hơn 1,4 triệu hạng mục liên quan đến quản lý quân đội, mua sắm vũ khí và lĩnh vực cung ứng quốc phòng khác đồng thời có nhu cầu ngày càng cao về một nền tảng để quản lý chúng tốt hơn thông qua sử dụng những công nghệ tiên tiến.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ khởi động một cuộc nghiên cứu sơ bộ, kéo dài 1 năm để tìm ra các công cụ phân tích, tìm kiếm cách thức giải quyết các vấn đề an ninh tiềm tàng và lên kế hoạch thiết lập hệ thống này vào năm 2025.

Tin cùng chuyên mục