Hàn Quốc tăng tốc giải quyết khủng hoảng thiếu ure

Hàn Quốc đang đẩy mạnh các kênh ngoại giao nhằm đa dạng hóa nguồn cung ure.
Một xe tải chở hàng được đổ dung dịch urê, khi các xe tải khác đang xếp hàng chờ ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Một xe tải chở hàng được đổ dung dịch urê, khi các xe tải khác đang xếp hàng chờ ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trong vài tuần qua, các công ty Hàn Quốc đã ký nhiều thỏa thuận nhập khẩu ure từ Việt Nam, Malaysia, Australia và Mexico.

Hiện tại, một công ty của Hàn Quốc đang đàm phán với đối tác Indonesia để nhập khoảng 10.000 tấn ure, trong khi một công ty khác đã đạt thỏa thuận mua 40 tấn ure dùng trong công nghiệp của Đài Loan (Trung Quốc).

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để đưa toàn bộ số ure nhập khẩu vào sản xuất dung dịch sử dụng cho các phương tiện chạy dầu diesel, nhằm giảm lượng khí thải.

Hiện tổng sản lượng của 5 nhà sản xuất dung dịch ure lớn nhất Hàn Quốc đã vượt mức tiêu thụ trung bình hàng ngày là 600.000 lít, dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn cung nội địa đang giảm bớt.

Tin cùng chuyên mục