Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm mạnh

Ngày 14-12, trung tâm thăm dò ý kiến Realmeter công bố kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiếp tục giảm.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Đây là tuần thứ hai liên tiếp tỷ lệ này ở dưới ngưỡng 40% và cũng là mức thấp kỷ lục kể từ khi ông Moon Jae-in lên nắm quyền vào tháng 6-2017.

Theo Yonhap, trong cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 7 đến 11-12 vừa qua, chỉ có 36,7% người được hỏi thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Moon Jae-in, giảm 0,7 điểm phần trăm so với một tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ những người không tán thành hiệu suất công việc của tổng thống đã tăng 0,8 điểm phần trăm, lên 58,2%.

Theo các nhà bình luận chính trị, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in giảm xuất phát từ một số vấn đề như bất đồng kéo dài giữa các bộ trưởng trong nội các, cũng như các vụ lây nhiễm tập thể dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan nhanh khắp đất nước và các chính sách xã hội khác.

Tin cùng chuyên mục