Hàn Quốc xây thêm trung tâm đoàn tụ cho các gia đình ly tán

Ngày 3-6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ trích 1,18 tỷ won (tương đương 1,06 tỷ USD) từ Quỹ Hợp tác liên Triều lập thêm các trung tâm đoàn tụ trực tuyến dành cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. 

Theo bộ trên, một ủy ban phụ trách trao đổi liên Triều đã phê chuẩn quyết định xây dựng thêm các trung tâm hội nghị trực tuyến tại 7 khu vực ngoài Seoul là Uijeongbu, Gangneung, Wonju, Cheongju và Hongseong. Công tác xây dựng sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 8 tới. Hiện Hàn Quốc đang có 13 trung tâm đoàn tụ trực tuyến, đa số nằm ở khu vực thủ đô Seoul. 

Hàn Quốc đang nỗ lực tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán qua hình thức trực tuyến và đảm bảo việc miễn trừng phạt đối với các thiết bị được gửi tới Triều Tiên. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong bối cảnh mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đình trệ.

Tin cùng chuyên mục