Hàng chục ngàn người xem đua bò Bảy Núi An Giang 2019

Ngày 28-9, lễ hội đua bò truyền thống Bảy Núi tỉnh An Giang lần thứ 26 năm 2019, đã diễn ra sôi nổi tại sân đua huyện Tri Tôn (An Giang), với 64 đôi bò tham gia dự thi, cùng sự cổ vũ của hàng chục ngàn người dân An Giang, các tỉnh ĐBSCL, nhiều du khách trong nước và quốc tế… 

Hàng chục ngàn người xem đua bò Bảy Núi An Giang 2019 ảnh 1 Giải đua bò năm nay có 64 đôi bò ở 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang tham gia 

Các đôi bò bước vào vòng tranh tài theo thể thức 2 đôi bò thi đấu loại trực tiếp bằng một vòng đua quanh sân (gồm nửa vòng hô và nửa vòng thả), sau đó chọn 1 đôi bò chiến thắng vào vòng tiếp theo. Đôi bò thắng cuộc cuối cùng sẽ giành chức vô địch.

Hàng chục ngàn người xem đua bò Bảy Núi An Giang 2019 ảnh 2 Các đôi bò tranh tài quyết liệt, hấp dẫn

Sau gần 1 ngày tranh tài sôi nổi, với sự hò reo cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Kết quả, chức vô địch đua bò Bảy Núi An Giang năm 2019 thuộc về đôi bò của ông Nguyễn Văn Liệt, mang số đeo 06, thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với phần thưởng 30 triệu đồng; giải Nhì thuộc về đôi bò số đeo 33 của ông Nguyễn Thành Tài, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, phần thưởng 20 triệu đồng; giải 3 thuộc về đôi bò số đeo 26 của ông Huỳnh Văn Tài, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, phần thưởng 15 triệu đồng; giải 4 thuộc về đôi bò số đeo 50 của ông Lê Đức Tài, ngụ xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, phần thưởng 10 triệu đồng; ngoài ra còn có 4 đôi bò đạt giải khuyến khích với phần thưởng 8 triệu đồng/giải…  

Hàng chục ngàn người xem đua bò Bảy Núi An Giang 2019 ảnh 3 Các đôi bò tăng tốc về đích để giành phần thắng 
Hàng chục ngàn người xem đua bò Bảy Núi An Giang 2019 ảnh 4 Đông đảo người dân đến xem đua bò
Hàng chục ngàn người xem đua bò Bảy Núi An Giang 2019 ảnh 5 Rất đông người dân và phóng viên các báo đài từ khắp nơi về xem, cổ vũ và đưa tin về giải đua bò Bảy Núi năm 2019 

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang, đua bò Bảy Núi là một lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân gian, nhân dịp lễ cổ truyền Sen Dolta hàng năm. Đua bò Bảy Núi rất được đồng bào Khmer yêu thích và giải đua ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút hàng chục ngàn người đến xem, cổ vũ; đây cũng là dịp để địa phương quảng bá, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến với An Giang… 

Tin cùng chuyên mục