Hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đại lộ Phạm Văn Đồng là do lượng xe tăng đột biến

Do lưu lượng phương tiện di chuyển ở đại lộ Phạm Văn Đồng tăng đột biến và thời điểm xảy ra vụ việc là khung giờ cao điểm nên xe đông, dẫn tới tình trạng ùn ứ. Lực lượng CSGT TPHCM đã có mặt phân luồng điều tiết giao thông.

Tối 19-5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã thông tin về việc hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào sáng cùng ngày.

Phòng PC08 cho biết, trong sáng cùng ngày, tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng hướng về sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ là do tuyến đường này có nhiều xe lưu thông, trong hôm nay lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào giờ cao điểm, dẫn tới vụ việc. Lực lượng của đơn vị túc trực tại đây điều tiết, phân luồng nên tình hình giao thông ổn định sau khung giờ cao điểm.

Hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đại lộ Phạm Văn Đồng là do lượng xe tăng đột biến ảnh 1 Lưu lượng phương tiện trên đại lộ Phạm Văn Đồng gần đây tăng đột biến
Hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đại lộ Phạm Văn Đồng là do lượng xe tăng đột biến ảnh 2 Rất đông phương tiện di chuyển trong khung giờ cao điểm
Lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng PC08 (là đơn vị phụ trách tuyến đường này) cũng cho hay, những ngày qua, lưu lượng phương tiện di chuyển trên đường này đông hơn, tăng đột biến. Dù lực lượng của đơn vị có mặt túc trực, phân luồng giao thông nhưng một số thời điểm vẫn bị ùn ứ. 

Trước đó, sáng cùng ngày, hàng ngàn phương tiện di chuyển trên đại lộ Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) hướng về sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) bị ùn ứ kéo dài.

Hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đại lộ Phạm Văn Đồng là do lượng xe tăng đột biến ảnh 3 Dòng phương tiện nối đuôi nhau trên đại lộ Phạm Văn Đồng sáng 19-5

Tin cùng chuyên mục