Ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục QLTT TP cho biết, việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật cho các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

“Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng các bệnh gây ra từ thực phẩm có ý nghĩa thực tế rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống của người dân. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm chỉ có thể được giải quyết tốt nếu có sự tham gia đồng bộ từ cơ quan quản lý nhà nước đến người sản xuất, người tiêu dùng, với mục tiêu giữ gìn sức khoẻ cho thế hệ chúng ta hôm nay và cả thế hệ tương lai”, ông Trương Văn Ba nhấn mạnh.
Tại lớp tập huấn, các tổ chức, cá nhân được nghe các báo cáo viên phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, như: quy định về xử phạt vi phạm hành chính, các mối nguy ô nhiễm thực phẩm, các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn…

Thêm nữa, song song với việc phổ biến các văn bản pháp luật, công chức Cục QLTT TP cũng trực tiếp hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc liên quan đến các thủ tục, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thuộc quản lý của ngành công thương. Qua đó giúp người sản xuất, kinh doanh hiểu, cam kết không tham gia mua bán thực phẩm kém chất lượng, không nguồn gốc xuất xứ…
Các tin, bài viết khác
-
Bình Định: Thu hút 15 dự án đầu tư với tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng
-
Áp thuế đường nhập khẩu từ Thái Lan
-
Cư dân tố bị giam nhà, quyền hạn ban quản trị tới đâu?
-
NHNN yêu cầu tiếp tục hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
-
Bồi bổ “sức khỏe” cho doanh nghiệp
-
Tập trung cải thiện môi trường để thu hút đầu tư
-
Bến Tre xây dựng khu phức hợp thu mua và chế biến bưởi da xanh
-
Prudential là đối tác phân phối bảo hiểm duy nhất của MSB trên toàn quốc
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Xuất khẩu tăng gần 20%
-
Hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới