![]() |
Nhân kỷ niệm lần thứ 27 Ngày Cách mạng Hồi giáo Iran thành công, ngày 11-2, đông đảo người dân Iran đã tham gia mít tinh và biểu tình lớn trên khắp đất nước để phản đối âm mưu chống phá của Mỹ và Israel.
Tại thủ đô Tehran, hàng trăm ngàn người đã xuống đường tuần hành và tập trung tại Quảng trường Tự do ở trung tâm thành phố để dự mít tinh kỷ niệm. Tham gia cuộc biểu tình tuần hành có cả Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, cùng nhiều quan chức cấp cao.
Những người biểu tình mang theo các bức ảnh chân dung Giáo chủ Ruhollah Khomeini, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cùng các biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối các chính quyền Washington và Ten Aviv cũng như hành động gây sức ép của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của Iran.
![]() |
Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu khẳng định, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ việc nghiên cứu công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích dân sự và hòa bình. Những người biểu tình cũng phản đối việc báo chí một số nước phương Tây đăng ảnh biếm họa Đấng tiên tri Muhammad.
Phát biểu trước đám đông, Tổng thống Ahmadinejad (ảnh trên) khẳng định chính sách nghiên cứu hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran, đồng thời cảnh báo Iran có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu phương Tây tiếp tục gây sức ép đối với vấn đề hạt nhân của Iran.
Trong khi đó, tại khu lăng của Giáo chủ Khomeini ở ngoại ô phía Nam Tehran, những người biểu tình đã giận giữ đốt cờ Mỹ và hình nộm Tổng thống Mỹ George Bush (ảnh dưới).
H.N (Theo TTXVN)
Các tin, bài viết khác
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi
-
Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng
-
Alibaba tạm qua cơn sóng gió
-
Ông Biden bắt đầu hiện thực hóa cam kết
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ